An Giang tính phương án vận chuyển cát, đá và đất làm dự án phục vụ APEC

An Giang tính phương án vận chuyển cát, đá và đất làm dự án phục vụ APEC

bởi

trong
An Giang tính phương án vận chuyển cát, đá và đất làm dự án phục vụ APEC

Công nhân tất bật thực hiện dự án Trung tâm hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc – Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 11-7, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã có báo cáo về tình hình triển khai quy hoạch và chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu làm dự án, hạ tầng; các phương án vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu đá, cát và đất phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Phú Quốc vào năm 2027 (APEC 2027).

Theo đó, đá và đất có ở đặc khu Phú Quốc, đơn vị đang tính toán phương án đường vận chuyển gần nhất, không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, không đi qua đô thị; cát biển sẽ sử dụng giải pháp bơm trực tiếp vào công trình hoặc tích trữ trên bãi tập kết rồi sau đó dùng xe vận chuyển đến công trình để đơn vị thi công làm.

Vật liệu đá từ đất liền, địa phương sử dụng các bến tại mỏ khai thác và cảng Hòn Chông làm điểm tập kết chính để vận chuyển và có thể tận dụng thêm cảng Vịnh Đầm, khu cảng Bãi Vòng.

Công suất bốc dỡ và chứa ở cảng Hòn Chông và cảng tại mỏ khai thác khoảng 3.000 tấn/ngày; cảng Vịnh Đầm khoảng 4.100 tấn/ngày; cảng Đá Chồng khoảng 7.000 tấn/ngày và khu cảng Bãi Vòng ước đạt 8.100 tấn/ngày, bãi chứa vật liệu 83.000m2

Do năng lực vận chuyển hai đầu phía cảng Hòn Chông chưa đảm bảo nên Sở Xây dựng tỉnh An Giang kiến nghị tỉnh và đơn vị liên quan xem xét nâng công suất cảng Hòn Chông và bổ sung cảng tạm Lình Huỳnh, đặc biệt tạm thời giao cho đơn vị khai thác quản lý cảng Hòn Chông để vận chuyển đá làm dự án phục vụ APEC 2027.

Thông tin UBND tỉnh An Giang cho hay tổng nhu cầu cát, đá, đất làm dự án phục vụ APEC gồm: cát đắp hơn 16,3 triệu m3, đá các loại khoảng 5 triệu m3, đất đắp hơn 5,3 triệu m3.

Khai thác nguồn cát tại Phú Quốc, địa phương có quy hoạch mỏ cát biển Bãi Vòng, Hàm Ninh với diện tích 500ha (quy hoạch khai thác giai đoạn 2021-2030 là 250ha và độ sâu từ bề mặt đáy biển xuống 10m, trữ lượng ước đạt 25 triệu m3. Giai đoạn sau năm 2030 là 250ha).

Ngoài ra tỉnh còn đang đề xuất đưa vào quy hoạch mỏ Đông Bắc Mũi Ông Đội khoảng 286ha và mỏ Đông Nam Mũi Ông Đội khoảng 140ha.

Đất thì địa phương sử dụng đất dôi dư của hai hồ nước Dương Đông 2 và hồ nước Cửa Cạn với tổng trữ lượng 10,6 triệu m3