Mỹ gỡ loạt rào cản để vượt Nga, Trung Quốc về drone

Mỹ gỡ loạt rào cản để vượt Nga, Trung Quốc về drone

bởi

trong

Bộ trưởng Hegseth xóa bỏ nhiều hạn chế và tăng quyền cho các sĩ quan Mỹ khi dùng drone, nhằm vượt qua Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/7 ban hành chỉ thị mới nhằm đẩy nhanh tiến trình sản xuất và triển khai thiết bị bay không người lái (drone), cho phép các chỉ huy quân đội tự quyết mua sắm và thử nghiệm phương tiện này. Ông Hegseth cũng yêu cầu tất cả quân chủng Mỹ huấn luyện mô phỏng tác chiến với drone.

“Là một phần trong nỗ lực mạnh mẽ để vượt qua Nga và Trung Quốc trong tác chiến với phương tiện không người lái, chúng tôi đang dần gỡ bỏ bộ máy quan liêu của Lầu Năm Góc. Năng lực sát thương sẽ không còn bị hạn chế bởi những quy định mà chúng ta tự áp đặt”, ông Hegseth viết.

Các chỉ huy từ cấp đại tá trở lên sẽ lần đầu được tự quyết định mua sắm và thử nghiệm drone, trong đó có những nguyên mẫu chế tạo bằng máy in 3D hoặc các hệ thống được bán trên thị trường, miễn là chúng đáp ứng tiêu chí an ninh quốc gia.





Mỹ gỡ loạt rào cản để vượt Nga, Trung Quốc về drone

Binh sĩ Mỹ huấn luyện sử dụng drone tại bang Pennsylvania tháng 11/2024. Ảnh: US Army

Các chỉ huy cũng có thể lập tức tổ chức huấn luyện và vận hành drone, bỏ qua điểm nghẽn trong thủ tục cấp phép như trước đây, thậm chí còn được phép thử nghiệm các hệ thống drone phi sát thương trong môi trường có kiểm soát.

“Drone cỡ nhỏ giống đạn dược hơn là phi cơ cao cấp. Chúng phải rẻ, có thể thay thế nhanh chóng và được coi là vật tư tiêu hao”, chỉ thị có đoạn. Coi drone cỡ nhỏ là vật tư tiêu hao sẽ giúp loại chúng khỏi hệ thống theo dõi tài sản quân sự truyền thống và đơn giản hóa quá trình mua sắm.

Bộ trưởng Hegseth thừa nhận Lầu Năm Góc “đã thất bại trong triển khai drone với tốc độ cao và quy mô lớn”. “Drone cỡ nhỏ là công cụ hỗ trợ tác chiến quan trọng đến mức phải ưu tiên chúng ngang hàng các hệ thống vũ khí lớn”, ông cho biết.

Các chỉ huy quân đội Mỹ đã được hướng dẫn làm việc với Cục Hàng không Liên bang (FAA) để loại bỏ những hạn chế về tầm bay, đẩy nhanh và mở rộng phạm vi phê duyệt, cũng như thiết lập các khoa mục huấn luyện với drone như diễn tập bắn đạn thật, hiệp đồng với vũ khí khác và thử nghiệm tác chiến với bầy drone.

Quân đội Mỹ sẽ mở rộng phạm vi huấn luyện với drone, đồng thời chỉ định ba địa điểm thử nghiệm cấp quốc gia trong vòng 90 ngày.

Ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ thiết lập vị thế thống trị trong lĩnh vực tác chiến drone vào cuối năm 2027. “Tôi kỳ vọng năng lực tác chiến drone sẽ được tích hợp vào tất cả chương trình huấn luyện liên quan trong năm sau”, ông Hegseth cho hay.





Binh sĩ Mỹ thay pin cho drone trong buổi huấn luyện ở Pabrade, Litva ngày 15/5. Ảnh: US Army

Binh sĩ Mỹ thay pin cho drone trong buổi huấn luyện ở Pabrade, Litva ngày 15/5. Ảnh: US Army

Quyết định được Bộ trưởng Hegseth đưa ra trong lúc drone ngày càng trở nên phổ biến trên chiến trường, trong đó có xung đột Nga – Ukraine và Trung Đông. Drone được nhận định là đã thay đổi đáng kể cách thức tác chiến hiện tại, định hình lại chiến thuật và phương thức thu thập thông tin tình báo thời gian thực.

Drone cỡ nhỏ và UAV ban đầu làm chức năng giám sát cơ bản, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, song sau đó nhanh chóng trở thành vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu trên tiền tuyến cũng như nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

UAV đã tạo ra thay đổi sâu sắc trong học thuyết quân sự của nhiều nước, cũng như thúc đẩy các bên phát triển biện pháp đối phó. Chúng cũng làm dấy lên tranh cãi liệu phương tiện bay không người lái có thể thay thế khí tài truyền thống trong tác chiến trên không vào tương lai hay không.

Nguyễn Tiến (Theo Fox News, AP, AFP)