
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton – Ảnh: GETTY IMAGES
Tin đồn lan rộng sau khi căng thẳng leo thang
Sau khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang hồi tháng 6, dẫn đến các cuộc không kích qua lại và sự can thiệp của Mỹ, nhiều thông tin liên quan bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.
Một trong số đó là bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng như X, Instagram và Reddit, kèm hình ảnh cáo buộc các chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ trước đây, gồm cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và hai cựu tổng thống Barack Obama, Joe Biden, từng ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran, góp phần dẫn đến tình hình hiện tại.
Hình ảnh mang khẩu hiệu “Hãy nhớ vì sao chúng ta ở đây!” và “Đừng đổ lỗi cho ông Trump”, sau đó đưa ra hàng loạt cáo buộc nhắm vào ba chính trị gia trên.
Chi tiết đáng chú ý nhất là cáo buộc bà Hillary Clinton “cung cấp uranium cho Iran để nước này phát triển chương trình hạt nhân”. Một bài đăng chia sẻ lại thông tin này đã thu hút hơn 460.000 lượt xem.

Một tài khoản X chia sẻ lại bức hình, thu hút hơn 460.000 lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác – Ảnh: X
Thực hư ra sao?
Qua điều tra của tổ chức kiểm chứng thông tin Snopes, tuyên bố trên được xác định là hoàn toàn sai sự thật.
Theo báo cáo của báo The Wall Street Journal năm 2015, bà Hillary Clinton đúng là có vai trò “chủ chốt” trong việc hình thành thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA) trong thời gian bà giữ chức ngoại trưởng Mỹ dưới thời tổng thống Obama.
Khi đó bà cùng các cố vấn cấp cao, trong đó có ông Jake Sullivan, được cho là đã ủng hộ một chính sách cho phép Iran được làm giàu uranium ở mức giới hạn, và chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Tuy nhiên không có bằng chứng hay nội dung nào trong thỏa thuận cho thấy bà Clinton, hay chính phủ Mỹ, từng cung cấp uranium cho Iran.
Trái lại, thỏa thuận này còn yêu cầu Iran giảm mạnh quy mô chương trình hạt nhân và phải tuân thủ chế độ kiểm tra nghiêm ngặt của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Khi thỏa thuận có hiệu lực, bà Clinton cũng tuyên bố bà ủng hộ vì cho rằng đây là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thậm chí, bà còn nhấn mạnh việc giám sát, xác minh và trừng phạt phải được thực hiện nghiêm ngặt, đồng thời tuyên bố sẽ không loại trừ giải pháp quân sự nếu Iran vi phạm thỏa thuận.
Do đó với các bằng chứng hiện tại, bà Hillary Clinton – dù có vai trò quan trọng trong việc định hình thỏa thuận hạt nhân Iran, cho phép Iran khai thác ở quy mô giới hạn – không hề cung cấp uranium cho Iran như lời đồn, dẫn đến kết luận rằng thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật.