Nhà trường cấm sử dụng điện thoại, phụ huynh ủng hộ, học sinh vui

Nhà trường cấm sử dụng điện thoại, phụ huynh ủng hộ, học sinh vui

bởi

trong
Nhà trường cấm sử dụng điện thoại, phụ huynh ủng hộ, học sinh vui

Ngoài giờ học trên lớp, các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cùng nhau chơi cờ, “quên” chiếc điện thoại – Ảnh nhà trường cung cấp

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, từ năm 2020, khi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa có 540 học sinh, hầu hết các em được bố mẹ mua cho điện thoại thông minh lúc từ nhà xuống học trường nội trú.

Nhận thấy việc học sinh dùng điện thoại trong lớp ảnh hưởng đến việc học, tiếp thu kiến thức của thầy cô giáo giảng; học sinh ít tương tác với nhau vì khi ra chơi mỗi em một chiếc điện thoại vào mạng xã hội.

Do đó nhà trường bàn và thống nhất với phụ huynh về việc cấm học sinh sử dụng điện thoại các ngày học trong tuần, được phụ huynh ủng hộ.

Từ năm học 2020 – 2021 đến nay, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cấm học sinh sử dụng điện thoại các ngày học trong tuần.

Vì các em học sinh ở trong ký túc xá nội trú suốt cả tuần, nên được sử dụng điện thoại từ 16h30 ngày thứ bảy đến 19h ngày chủ nhật để gọi điện cho phụ huynh, bạn bè, “lướt” mạng xã hội giải trí.

Lớp trưởng chịu trách nhiệm thu điện thoại, sạc pin của học sinh trong lớp, cho vào thùng, bàn giao cho cán bộ thư viện nhà trường.

Cán bộ thư viện tắt nguồn điện thoại trước khi cất giữ cẩn thận và bàn giao cho học sinh khi được sử dụng.

Khi thầy cô giáo phát hiện học sinh sử dụng điện thoại các ngày học trong tuần sẽ có hình thức trừ điểm thi đua của lớp, hoặc giữ điện thoại cho đến Tết Nguyên đán đối với học sinh vi phạm ở học kỳ I, và đến nghỉ hè đối với học sinh vi phạm ở học kỳ II mới trả lại cho phụ huynh.

điện thoại - Ảnh 2.

Các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chơi trò nhảy bao bố sau giờ học trên lớp – Ảnh nhà trường cung cấp

Ông N.V.D., ở xã vùng cao Mường Lát có con chuẩn bị vào lớp 12, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Phụ huynh chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại. Như vậy sẽ giúp học sinh tập trung học tập trên lớp, ôn luyện kiến thức khi ở ký túc xá xa bố mẹ. 

Thông tin gì cần trao đổi với phụ huynh, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã lập nhóm Zalo tương tác thường xuyên, nên phụ huynh yên tâm”.

Em H.T.H., ở xã Quan Sơn chuẩn bị vào lớp 11, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Từ khi bước vào lớp 10, em không được sử dụng điện thoại các ngày học trong tuần nên có thời gian học tập tốt hơn. Ngoài ra em tham gia thể thao, văn nghệ với các bạn, vừa có sức khỏe, vừa vui vẻ”.

Sáng 11-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy giáo Hà Duyên Tùng – hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa – cho biết từ khi cấm học sinh sử dụng điện thoại các ngày học trong tuần, Đoàn thanh niên của trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa, văn nghệ cho học sinh tham gia.

Ngoài học trên lớp, học sinh của trường được chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua và các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ đó chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên. Năm học 2023-2024, nhà trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; 70% học sinh tiên tiến, 10% học sinh giỏi toàn diện; có 38 học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh. Năm học 2024-2025, nhà trường có 39 học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh.