
Theo hồ sơ tại Tổ chức Carnegie Council, ông Mohammad – Javad Larijani là một chính trị gia, nhà toán học logic kiêm nhà ngoại giao. Ông từng là tổng thư ký Hội đồng Nhân quyền cấp cao Iran, cố vấn tư pháp cấp cao và hiện là giám đốc Viện Nghiên cứu vật lý lý thuyết và toán học Iran – Ảnh: Tehran Times
Ngày 10-7 vừa qua, mạng xã hội và truyền thông xôn xao với video lan truyền thông tin một cựu cố vấn cấp cao của Iran tuyên bố trên truyền hình rằng ông Trump “không thể tắm nắng ở Mar-a-Lago” vì có thể bị drone bắn trúng.
Ngay lập tức, phát ngôn này gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế, khi không ít người cho rằng đây là một lời đe dọa ngầm nhắm vào ông Trump, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran đang leo thang.
Đoạn video được cho là ông Larijani tuyên bố ông Trump có khả năng bị drone tấn công khi đang tắm nắng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội – Video: X/@sabra_the
Theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, phát ngôn trên là có thật. Tuy nhiên đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã cắt ngắn nội dung, khiến bối cảnh và ý nghĩa thực sự của lời nói bị thổi phồng.
Thực tế video có nguồn gốc một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran (IRINN TV) ngày 21-6. Trong buổi phỏng vấn, ông Mohammad Javad Larijani – cựu cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei – đã đưa ra phát ngôn về Tổng thống Trump.
Ông Larijani tuyên bố ông Trump có khả năng bị máy bay không người lái (drone) tấn công khi đang tắm nắng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida:
“Ông Trump đã làm điều gì đó khiến ông ta không thể còn tắm nắng tại Mar-a-Lago được nữa. Khi ông ta nằm đó, để bụng hướng về phía mặt trời, một chiếc drone nhỏ có thể bắn trúng rốn ông ta”.
Tuy nhiên ông Larijani sau đó cũng nói rõ lập trường: “Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu như những người đàn ông. Drone chỉ dành cho kẻ hèn nhát”.
Theo Snopes, đoạn bổ sung này cho thấy ông Larijani không thực sự kêu gọi một cuộc ám sát, mà đang dùng hình ảnh ẩn dụ nhằm thể hiện lập trường cứng rắn. Lời lẽ của ông mang tính răn đe hơn là một đe dọa trực tiếp.
Phiên bản dài và đầy đủ hơn phát biểu của ông Larijani được Viện Nghiên cứu truyền thông Trung Đông (MEMRI) chia sẻ – Video: MEMRI TV
Ngoài ra ba nguồn dịch thuật độc lập dùng tiếng Farsi (tiếng Ba Tư) cũng đã xác nhận với trang Snopes nội dung về phiên bản video dài hơn do MEMRI đăng tải là chính xác. Đồng thời các kênh truyền thông như Iran International cũng đã công bố bản dịch trùng khớp.
Đến ngày 9-7 vừa qua, phát ngôn của ông Larijani tiếp tục trở thành đề tài nóng trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Khi phóng viên Peter Doocy của Đài Fox News nhắc lại lời cảnh báo của ông Larijani và hỏi ông Trump liệu tổng thống Mỹ có xem đó là một lời đe dọa hay không, cũng như lần cuối ông đi tắm nắng là khi nào, thì ông Trump đã phản hồi bằng phong cách dí dỏm:
“Cũng lâu lắm rồi. Tôi nghĩ lần cuối tôi tắm nắng chắc là khi tôi mới 7 tuổi. Tôi không thích tắm nắng. Vâng, có thể đó là một lời đe dọa, hoặc cũng có thể không, ai biết được”.