Sắp đại hội Đảng bộ, Bộ Công Thương chuẩn bị nhân sự thế nào cho nhiệm kỳ tới?

Sắp đại hội Đảng bộ, Bộ Công Thương chuẩn bị nhân sự thế nào cho nhiệm kỳ tới?

bởi

trong
Sắp đại hội Đảng bộ, Bộ Công Thương chuẩn bị nhân sự thế nào cho nhiệm kỳ tới?

Bộ Công Thương thông tin về Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương – Ảnh: N.KH

Theo bà Nguyễn Minh Huệ – quyền trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận của Đảng ủy Bộ Công Thương, sự kiện đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương có phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng. 

Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu thế giới

Từ đó tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Công Thương và toàn ngành nói chung. Sự kiện sẽ có sự tham gia của 250 đại biểu, đại diện cho 2.671 đảng viên của 38 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương. 

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, bà Huệ cho rằng mặc dù chịu tác động từ đại dịch và bất ổn toàn cầu, Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, lãnh đạo để hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu. 

Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò then chốt, chiếm trên 30% GDP, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 80%, khẳng định vị thế trung tâm sản xuất khu vực.

Ngành điện cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tỉ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99%, đứng thứ 2 ASEAN, thứ 30 thế giới về phát triển hạ tầng điện vào năm 2024. 

Ngành dầu khí phát triển đồng bộ từ thượng nguồn đến hạ nguồn, sản lượng xăng dầu đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trong nước; nguồn khí (kể cả LNG nhập khẩu) bảo đảm đủ cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 10%, đóng góp quan trọng vào GDP, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt trên 800 tỉ USD, thặng dư thương mại duy trì mức cao. 

Việt Nam ký thêm 4 FTA, nâng tổng số lên 17 hiệp định với 65 đối tác, đàm phán nâng cấp nhiều FTA hiện có.

Thị trường trong nước giữ vai trò trụ cột, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 8,1%/năm; thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, đạt 25 tỉ USD năm 2024, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ, là động lực thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Sắp đại hội Đảng bộ, Bộ Công Thương chuẩn bị nhân sự thế nào cho nhiệm kỳ tới? - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Minh Huệ – quyền trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận của Đảng ủy Bộ Công Thương – Ảnh: N.KH

Nhiều mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ tới, chủ động công tác nhân sự

Về nhiệm kỳ tới, ngành Công Thương phấn đấu tăng tỉ trọng công nghiệp đạt khoảng 35% GDP, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% vào năm 2030; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 12-12.5%/năm.

Xuất khẩu tăng 13,5-14,5%/năm, doanh nghiệp trong nước đạt 10-12%/năm, bán lẻ hàng hóa tăng 13,0 – 13,5%/năm. Đảm bảo cung cấp điện với tăng trưởng 10,0%/năm, nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 30% vào năm 2030…

Theo bà Huệ, đến nay Bộ Công Thương đã tích cực chuẩn bị, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ để tổ chức đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương. Trong đó, văn kiện đại hội Đảng bộ đã được lấy ý kiến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổng hợp và xây dựng, hoàn thiện để đưa ra tại đại hội.

Đối với công tác nhân sự, bà Huệ cho hay đại hội lần này sẽ không bầu nhân sự. Theo đó, các nhân sự đại hội, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Công Thương, Ban Thường vụ, các chức danh trong Đảng ủy bộ, Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên sẽ được thực hiện theo hình thức chỉ định. 

“Việc này chúng tôi thực hiện theo đề án nhân sự hướng dẫn của Đảng ủy Chính phủ và chúng tôi thực hiện các bước quy trình theo hướng dẫn của Đảng ủy Chính phủ và đến nay cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, quy định đề ra” – bà Huệ thông tin.