Tình báo Ukraine: Triều Tiên cung cấp tới 40% đạn dược cho Nga

Tình báo Ukraine: Triều Tiên cung cấp tới 40% đạn dược cho Nga

bởi

trong
Tình báo Ukraine: Triều Tiên cung cấp tới 40% đạn dược cho Nga

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov – Ảnh: UKRAINSKA PRAVDA

Theo ông Budanov, Bình Nhưỡng đang chuyển giao cho Matxcơva nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo và hệ thống pháo binh để sử dụng cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Đổi lại, Nga sẽ cấp tiền và chuyển giao công nghệ cho Triều Tiên, nhằm giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sự cô lập quốc tế.

“Đó là những loại vũ khí tốt”, ông Budanov tiết lộ, đồng thời cho hay 60% thiệt hại của các đơn vị tình báo và quân sự Ukraine trong 3 tháng qua là do pháo của Triều Tiên gây ra.

Ngoài ra, ông Budanov chia sẻ Triều Tiên còn sở hữu kho dự trữ vũ khí khổng lồ, sản xuất suốt ngày đêm.

Về phía Mỹ, ông Budanov cho biết sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Nhà Trắng có khả năng sẽ gửi thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Trước đó theo hai nguồn tin chia sẻ riêng với Hãng tin Reuters ngày 11-7, Tổng thống Donald Trump sẽ lần đầu sử dụng cơ chế quyền lực đặc biệt vốn thường được người tiền nhiệm Joe Biden sử dụng, nhằm viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Lầu Năm Góc cũng xác nhận Washington đang chuyển giao thêm các loại vũ khí phòng thủ cho Kiev, nhằm đảm bảo người Ukraine có thể tự bảo vệ mình, trong lúc Mỹ nỗ lực tìm kiếm một nền hòa bình bền vững và chấm dứt đổ máu.

“Lập trường của ông Trump là nhất quán, không nên đánh giá ông ấy qua những gì truyền thông mô tả. Với tư cách là người đứng đầu một cơ quan chuyên trách, tôi biết nhiều hơn vậy”, ông Budanov bày tỏ.

Bên cạnh đó, ông Budanov cho rằng cần đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt trước khi kết thúc năm 2025, với sự tham gia của ít nhất ba bên Nga – Mỹ – Ukraine.

Theo diễn biến mới nhất về chiến sự Nga – Ukraine ngày 11-7, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc đối phương tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô và nhiều khu vực khác, gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Điều này cho thấy khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn khá mong manh.