Trả lời báo chí bên lề hội nghị khu vực tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 11.7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết khả năng cao Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau, theo Reuters.
Tuy nhiên, ông Rubio nói rằng các bên chưa thảo luận về ngày giờ cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị ở Nhật Bản hồi năm 2019
ẢNH: REUTERS
Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo liên lạc với nhau là cuộc điện đàm vào đầu tháng 6, chủ yếu bàn về vấn đề thương mại. Khi đó, Tổng thống Mỹ cho biết ông Tập đã mời ông sang thăm Trung Quốc và ông đã đồng ý.
Bền lề hội nghị ở Malaysia, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị vào ngày 11.7. Bộ Ngoại giao Mỹ miêu tả hai nhà ngoại giao đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng và thực tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc.
“Hai bên nhất trí tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung trong khi quản lý những sự khác biệt”, phía Mỹ cho hay.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố cho biết hai nước đồng ý quản lý sự khác biệt trong khi mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Ngoại trưởng Vương nói với Ngoại trưởng Rubio rằng Bắc Kinh mong muốn Washington sẽ nhìn nhận Trung Quốc với thái độ khách quan, lý trí và thực tế”, đồng thời xây dựng chính sách với mục tiêu chung sống hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại Kuala Lumpur ngày 11.7
ẢNH: REUTERS
Đây là lần đầu tiên ông Ngoại trưởng Rubio gặp trực tiếp người đồng cấp Trung Quốc. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đó không phải là một cuộc đàm phán mà là sự kiện để thiết lập cơ sở xây dựng nhằm tiếp tục đối thoại.
“Chúng tôi là hai nước lớn, mạnh và sẽ luôn có những vấn đề mà chúng tôi bất đồng. Tôi cho rằng cũng có một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và tôi thấy đây là cuộc gặp rất xây dựng, tích cực nhưng còn rất nhiều việc phải làm”, ông Rubio nói.
Về cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, ông Rubio cho rằng cả hai nước đều muốn thấy điều đó diễn ra. “Chúng tôi phải xây dựng bầu không khí phù hợp và các kết quả có thể mang lại, để chuyến thăm không chỉ là chuyến thăm đơn thuần mà còn mang lại một vài kết quả cụ thể”, nhà ngoại giao nói thêm.