Công an Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ quán bar có 2 người tử vong

Công an Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ quán bar có 2 người tử vong

bởi

trong

Chiều 11/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý II. Tại cuộc họp, các cơ quan báo chí đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc 5 người bị điện giật tại quán bar Bistro Fou (khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (cũ), Quảng Ninh), khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương, xảy ra vào ngày 25/6.

Trả lời nội dung trên, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 25/6 khi quán bar đã dừng kinh doanh. Lúc này, nhóm nhân viên ở lại quán để chờ trao đổi về việc giao lưu bóng đá.

Công an Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ quán bar có 2 người tử vong

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Hoàng Dũng).

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám nghiệm, điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định các nạn nhân tử vong là do điện giật, không có tác động từ ngoại lực. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận điều tra cuối cùng.

“Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát đã lập biên bản yêu cầu cơ sở quán bar này tạm dừng hoạt động để kiểm tra tất cả các thiết bị an toàn. Khi có kết quả kiểm tra, cơ quan tố tụng sẽ báo cáo các cơ quan chức năng về việc này. Quán bar này đang dừng hoạt động, chưa đưa vào hoạt động”, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin.

Về nội dung liên quan đến việc sử dụng lao động tại quán bar, cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, hồ sơ theo trình tự quy định của pháp luật, chưa có kết luận cuối cùng.

Cũng theo vị đại diện trên, ngày 10/7, công ty chủ quán bar đã chuyển nhượng cơ sở này cho một đơn vị khác. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật và được Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận.

Liên quan đến thông tin quán bar đổi tên và hoạt động trở lại, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định cơ sở này vẫn đang dừng hoạt động, chưa hoạt động trở lại.

Trước đó, như đã đưa tin, quán bar Bistro Fou (khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (cũ), tỉnh Quảng Ninh), nơi xảy ra vụ việc 5 người bị điện giật khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương vào rạng sáng 25/6, đã đổi tên thành Wow Beach Bar và hoạt động trở lại

Trái với suy nghĩ của nhiều người cho rằng quán bar sẽ phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra, thực tế ghi nhận tối 6/7 cho thấy quán đã sáng đèn trở lại, dù mới hơn 10 ngày sau sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

Theo luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) – nếu trong trường hợp cơ sở kinh doanh bị áp dụng biện pháp tạm đình chỉ để phục vụ điều tra, việc đổi tên và tiếp tục hoạt động mà không được phép là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc tiếp tục bị đình chỉ.

Ông Cường cũng cho rằng nếu hiện trường vụ án chưa được bảo vệ đầy đủ, việc tự ý hoạt động trở lại có thể làm ảnh hưởng đến công tác điều tra. Khi đó, hành vi vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Ông Cường đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, gây hậu quả chết người, cần được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra để xác định nguyên nhân, trách nhiệm pháp lý cũng như quyền lợi của người lao động.

Công an Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ quán bar có 2 người tử vong - 2

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 11/7 (Ảnh: Hoàng Dũng).

“Đây là tai nạn lao động thương tâm và cần làm rõ các yếu tố như: nạn nhân có ký hợp đồng lao động hay không, công việc cụ thể được giao là gì, có được trang bị đầy đủ bảo hộ và hướng dẫn an toàn lao động hay không”, ông Cường phân tích dưới góc nhìn pháp lý.

Cũng theo ông Cường, nếu có căn cứ cho thấy người quản lý hoặc đơn vị kinh doanh vi phạm quy định về an toàn lao động, gây hậu quả chết người thì có thể bị khởi tố hình sự theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Ngược lại, theo ông, nếu xác minh đây là tai nạn không do lỗi của cơ sở kinh doanh thì sẽ không khởi tố hình sự. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm hỗ trợ mai táng nạn nhân, chi trả chi phí điều trị và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.