
Sân bay ở Rzeszow của Ba Lan được coi là cửa ngõ viện trợ cho Ukraine (Ảnh: Avia Pro).
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 10/7 cảnh báo đóng cửa sân bay Rzeszow, với lý do Kiev và NATO coi hạ tầng của Ba Lan như thể là của chính họ.
“Họ (Ukraine và NATO) nghĩ rằng sân bay ở Rzeszow và các xa lộ của chúng tôi thuộc về họ, như thể chúng là của họ vậy. Nhưng không phải thế. Đó là của chúng tôi”, Tổng thống Duda nói.
Ông Duda nhấn mạnh, nếu Ukraine và các đối tác phương Tây tiếp tục coi việc sử dụng lãnh thổ Ba Lan là điều hiển nhiên, Warsaw có thể đóng cửa trung tâm này “để bảo trì.”
“Nếu ai đó không thích, thì chúng tôi đóng lại, chấm hết. Hãy giao viện trợ bằng đường biển, đường không, hay thả dù cũng được”, ông nói.
Ông bổ sung rằng vấn đề này không chỉ giới hạn ở Ukraine, mà còn phản ánh sự mất cân bằng rộng hơn trong quan hệ của Ba Lan với NATO, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. “Chúng ta cần có can đảm nói chuyện thẳng thắn với Đức và Mỹ”, ông nhấn mạnh.
Ba Lan vốn là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào đầu năm 2022. Sân bay ở Rzeszow, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 80km, đã trở thành trung tâm hậu cần then chốt nhằm trung chuyển viện trợ của phương Tây cho Kiev.
Theo các quan chức Ba Lan và phương Tây, khoảng 80-90% thiết bị quân sự do NATO và các đối tác cung cấp cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và xe cộ, đã đi qua cơ sở này.
Tuy nhiên, phát biểu trước báo chí, ông Duda bày tỏ sự bức xúc vì Ba Lan không được tham gia các cơ quan quốc tế then chốt chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định liên quan đến viện trợ cho Ukraine được vận chuyển qua lãnh thổ Ba Lan.
Nga liên tục chỉ trích viện trợ quân sự nước ngoài cho Kiev, cho rằng nó chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang mà không thay đổi kết cục, đồng thời làm leo thang sự can dự của NATO, cản trở các nỗ lực hòa bình.
Ông Duda sẽ rời nhiệm sở vào tháng 8 và người kế nhiệm là ông Karol Nawrocki, một nhà sử học kiêm lãnh đạo Viện Ghi nhớ Quốc gia.
Ông Nawrocki công khai phản đối khả năng Ukraine gia nhập cả NATO lẫn EU. Ông lập luận, Ukraine chưa sẵn sàng và việc trở thành thành viên đầy đủ sẽ kéo theo những rủi ro an ninh không thể chấp nhận.
Sau lễ nhậm chức, ông Nawrocki dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song chính quyền của ông được cho là sẽ áp dụng lập trường đối đầu hơn trong quan hệ song phương cũng như về vấn đề hội nhập EU.