Nga đổi chiến thuật tấn công tại Ukraine ?

Nga đổi chiến thuật tấn công tại Ukraine ?

bởi

trong

Bao vây bằng UAV

Trong mùa hè năm nay, Nga đã gia tăng không kích Ukraine bằng liên tiếp những đợt tấn công với số lượng UAV nhiều kỷ lục. Rạng sáng 9.7, Nga phóng 728 UAV và 13 tên lửa sang Ukraine, đợt tấn công kỷ lục từ đầu xung đột năm 2022. Tại hội nghị tái thiết Ukraine ở Ý hôm 10.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự báo Nga có thể tăng số lượng UAV tấn công mỗi đêm lên 700 – 1.000 chiếc. Moscow chưa bình luận về các thông tin này.

UAV Nga tiến hóa: động cơ phản lực, bọc giáp, AI, hộ tống vũ trang

Theo CNN, vài cuộc tấn công gần đây tại thủ đô Kyiv đánh dấu một sự thay đổi chiến thuật rõ rệt. Theo đó, hàng trăm UAV bay ở nhiều độ cao và tấn công Kyiv từ tất cả các hướng. Một số chiếc ban đầu bỏ qua thành phố này nhưng rồi đột ngột đổi hướng và tăng tốc quay trở lại. Điểm khác biệt trong đợt oanh tạc rạng sáng 10.7 so với những lần trước là các UAV được phóng đồng thời về phía Kyiv, bao vây thành phố trước khi bắt đầu tấn công.

Những đợt tấn công như vậy được cho là nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt khi Nga tập trung vào một số địa điểm nhất định thay vì tấn công dàn trải. Bên cạnh đó, việc kết hợp sử dụng UAV mồi nhử càng khiến tiêu hao nguồn lực phòng thủ vốn đang bị hạn chế của Ukraine.

Nga đổi chiến thuật tấn công tại Ukraine ?

Một tòa nhà tại TP.Kharkiv bị hư hại sau cuộc tấn công rạng sáng 11.7

ẢNH: REUTERS

“Lực lượng Ukraine sẽ phải dành thời gian xác minh UAV mồi nhử hoặc dùng nguồn lực quý giá để bắn rơi chúng. Dù là cách nào cũng giúp tên lửa và UAV Shahed của Nga – với khối lượng chất nổ lớn hơn – có cơ hội vượt qua lớp phòng thủ để tấn công mục tiêu”, nhà phân tích Christina Harward tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) nói. Ngoài ra, các UAV Nga còn bay ở độ cao cao hơn, ngoài tầm bắn của súng máy phòng không và buộc Ukraine phải dùng lượng tên lửa hạn chế để ngăn chặn.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo đã bắn hạ 155 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga từ tối 10.7 đến sáng 11.7, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Cả hai nước lâu nay luôn khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của nhau.

Nga vẫn không kích mạnh, ông Trump chuẩn bị gửi vũ khí mới cho Ukraine

Thỏa thuận vũ khí mới

Trong bối cảnh các đợt tấn công ngày càng leo thang, nỗ lực đàm phán nhằm tìm thỏa thuận ngừng bắn đang bị đình trệ. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 10.7 bác bỏ thông tin cho rằng việc đàm phán đã dừng lại, khẳng định Moscow vẫn đang chờ Kyiv đưa ra đề xuất cho vòng đàm phán thứ ba, theo TASS.

Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Malaysia cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay hai bên đã thảo luận về một cách tiếp cận “mới, khác biệt” để chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Rubio không coi ý tưởng đó là sự đảm bảo cho hòa bình nhưng cho biết sẽ trình bày lại với Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Lavrov nói đã làm rõ lập trường của Tổng thống Vladimir Putin về Ukraine trong cuộc gặp với ông Rubio.

Tổng thống Trump gần đây liên tục thể hiện sự thất vọng và tức giận với Nga và hé lộ sẽ ra thông báo quan trọng về Moscow vào đầu tuần sau. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 10.7, ông Trump cho hay Mỹ đã đạt thỏa thuận để bán vũ khí, gồm các hệ thống phòng không Patriot cho NATO và liên minh sẽ cung cấp lại cho Ukraine.

Cùng ngày, ông Zelensky nói Đức và Na Uy chuẩn bị mua 3 hệ thống Patriot cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận sẵn sàng cho việc này nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Liên quan thông tin Lầu Năm Góc gần đây dừng chuyển vũ khí đã cam kết cho Ukraine, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố quyết định đã bị hiểu lầm. Theo ông, Mỹ không hủy viện trợ mà chỉ tạm dừng để đánh giá lại kho vũ khí, đặc biệt là sau các sự kiện gần đây tại Trung Đông.

Moscow sẽ thích nghi với lệnh cấm vận ?

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 10.7 tuyên bố Nga sẽ thích nghi nếu Mỹ áp đặt thuế suất 500% lên các đối tác thương mại của Moscow, theo Đài RT. Mức thuế ông Ryabkov nói đến được đưa ra trong dự luật do thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đề xuất. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế 500% lên hàng hóa từ các nước mua sản phẩm năng lượng của Nga.

Ông Ryabkov cho rằng dự luật này sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Nga. Theo ông, các nước ngoài đã áp đặt hơn 30.000 lệnh cấm vận lên Nga nhưng Moscow “biết cách làm việc trong điều kiện như vậy và sẽ tiếp tục con đường độc lập, chủ quyền và bền vững của mình”.