
Nước sông dâng cao, chảy xiết khiến cầu phao Phong Châu và phà quân sự phải tạm dừng hoạt động – Ảnh: TRƯỜNG QUÂN
Cụ thể, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Đăng Chiến – trưởng Phòng tuyên huấn, Binh chủng Công binh – cho biết nước lũ trên sông Hồng từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khu vực cầu Phong Châu với lưu tốc lớn, hơn 3m/s kèm theo nhiều rác.
Vì vậy Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tạm thời dừng vận hành cầu phao và phà quân sự để đảm bảo an toàn.
Trước đó chiều 11-7, sau khi ghi nhận mực nước và lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu Phong Châu vượt mức an toàn để vận hành cầu phao, Lữ đoàn 249 phải cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho người dân.
Việc cắt cầu phao nằm trong kế hoạch vận hành cầu khi nước sông Hồng dâng cao để không xảy ra sự cố.
Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online thắc mắc tại sao cầu phao, phà quân sự liên tục phải dừng hoạt động khi nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết?
Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho biết việc này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và xe cộ di chuyển qua cầu, cũng như đảm bảo cho chính cầu phao không bị hư hỏng, cuốn trôi.
Ngày 28-9-2024, Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh đã hạ thủy 12 ca nô và 20 đốt cầu phao để phục vụ người dân qua lại hai bên bờ sông sau khi mưa lũ làm sập cầu Phong Châu.
Gần 10 tháng qua, Lữ đoàn Công binh 249 là đơn vị trực tiếp quản lý, điều hành cũng như đảm bảo an toàn qua lại cho người dân bằng cầu phao và phà quân sự. Đơn vị này đã phải túc trực để hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển thuận lợi, an toàn nhất.
Theo thông tin từ ban điều hành Công ty Trường Sơn 9 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – đơn vị thi công dự án), dự án cầu Phong Châu mới đang được chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hợp long vào dịp Quốc khánh 2-9 và đưa vào sử dụng trong tháng 10-2025. Sau 7 tháng triển khai, các hạng mục thi công cầu Phong Châu mới đang vượt hai tháng so với kế hoạch đề ra.