
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (bên trái) và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại cuộc gặp mặt sáng 12-7 ở Triều Tiên – Ảnh: AFP
Theo Hãng thông tấn Yonhap, trong cuộc hội đàm tại thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, phía đông nam Triều Tiên ngày 12-7, Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui tái khẳng định quan hệ giữa hai nước đang ngày càng khăng khít, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng điều binh sĩ sang hỗ trợ Matxcơva tại mặt trận vùng Kursk, tây nam nước Nga.
“Các binh sĩ Triều Tiên đã đổ máu và hy sinh tính mạng để hỗ trợ Nga trong chiến dịch tại Kursk”, ngoại trưởng Nga phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Ông cũng đồng tình với mô tả của bà Choe về mối quan hệ Nga – Triều là ‘tình anh em chiến đấu không thể khuất phục’, cho rằng mối quan hệ này đã được chứng minh bằng hành động thực tế.
Bên cạnh đó, ông Lavrov cam kết thúc đẩy du lịch với Nga, mở thêm đường bay đến Wonsan nhằm tăng lượng du khách đến khu nghỉ dưỡng ven biển vừa được mở cửa gần đây.
Ngoại trưởng Triều Tiên Choe cũng tái khẳng định cam kết hợp tác toàn diện với Nga.
Bà nhấn mạnh Triều Tiên “ủng hộ vô điều kiện các chính sách của Nga nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”, đồng thời xem đây là “lựa chọn chiến lược” của Bình Nhưỡng.
Bà gọi việc Bình Nhưỡng cử quân đến chiến trường vùng Kursk là “biểu tượng cho cấp độ hợp tác cao nhất giữa hai nước” và là “sự kiện lịch sử mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương”.
Nữ ngoại trưởng Triều Tiên cũng tái khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện nghiêm túc các cam kết trong hiệp ước đã ký với Matxcơva.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Lavrov đến Wonsan được phía Triều Tiên đánh giá là phản ánh “mong muốn của chính phủ và nhân dân Nga trong việc tăng cường nhận thức chiến lược giữa hai nước”, cũng như “ý chí mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực”.
Trước đó vào tháng 6-2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bình Nhưỡng và ký kết “Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện” với Triều Tiên. Hiệp ước này quy định rằng nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ hỗ trợ bằng mọi phương tiện có thể.
Sau khi rời Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đến Triều Tiên và dự kiến lưu lại đến ngày 13-7 để tiếp tục cuộc đối thoại chiến lược với Ngoại trưởng Choe Son Hui.
Ngoại trưởng Nga cảnh báo xung đột ở bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hạ cánh xuống tỉnh Kangwon, Triều Tiên vào tối 11-7 – Ảnh: AFP
Trước chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11-7 nhận định nguy cơ xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên là rất đáng kể.
“Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những hành động khiêu khích nhằm vào Triều Tiên, bao gồm việc tăng cường liên minh quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.
Ông cũng cảnh báo “các cuộc tập trận quân sự, kể cả liên quan đến vũ khí hạt nhân, ngày càng mở rộng quy mô”, và kết luận “tiềm năng xung đột nghiêm trọng ở khu vực này là rất lớn”.
Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ “làm mọi điều có thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng minh Triều Tiên và ngăn chặn các hành động khiêu khích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.