Israel: Iran có thể còn uranium làm giàu nhưng không thể tái thiết chương trình hạt nhân

Israel: Iran có thể còn uranium làm giàu nhưng không thể tái thiết chương trình hạt nhân

bởi

trong
Israel: Iran có thể còn uranium làm giàu nhưng không thể tái thiết chương trình hạt nhân

Hình ảnh vệ tinh cho thấy xe tải và máy ủi gần lối vào cơ sở hạt nhân Fordow, gần Qom, Iran hôm 20-6 – Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

Phá hủy khả năng tái thiết chương trình hạt nhân của Iran

Một trong số quan chức cấp cao của Israel có liên quan đến vụ việc (không nêu tên) đã nói với Đài ABC News rằng theo kết luận của nước này, các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran đã bị phá hủy trong các cuộc ném bom của Mỹ vào tháng trước.

Tuy nhiên họ không chắc về tình hình tại cơ sở Isfahan – nơi được cho là có kho chứa được bảo vệ nghiêm ngặt hơn và nằm sâu dưới lòng đất.

Một quan chức cho biết có thể một phần uranium của Iran, đã được làm giàu đến 60%, vẫn còn nguyên sau vụ tấn công.

Dù vậy, một quan chức khẳng định chiến dịch tấn công phủ đầu của Israel vào Iran hồi tháng trước không chỉ nhằm vào số uranium này, mà mục tiêu thực sự là phá hủy khả năng tái thiết chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong những ngày đầu của “cuộc chiến kéo 12 ngày”, Israel cho biết đã tấn công và tiêu diệt ít nhất 9 nhà khoa học Iran có liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ngoài ra các nhân sự, hạ tầng, hệ thống chỉ huy và toàn bộ mạng lưới hậu cần hỗ trợ, từ đội xe vận tải đến các cơ sở sản xuất linh kiện chuyên dụng, cũng bị Israel tấn công có hệ thống, theo lời một quan chức.

Israel cũng tin rằng các kho lưu trữ thiết kế cũng đã bị phá hủy, các cơ sở chuyển đổi lõi không còn có thể sử dụng.

Iran - Ảnh 3.

Vật thể được cho là một phần của tên lửa đạn đạo sau các cuộc tấn công của Iran vào Israel, được nhìn thấy ở miền bắc Israel hôm 20-6 – Ảnh: REUTERS

Bên cạnh các lo ngại về chương trình hạt nhân, Israel quyết định tiến hành các cuộc không kích vào Iran sau khi tình báo nước này phát hiện Tehran gia tăng sản xuất tên lửa đạn đạo, sau vụ Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Lebanon vào tháng 9-2024.

Một quan chức Israel cho biết nếu không bị ngăn chặn, số lượng tên lửa này – với ước tính 300 quả/tháng, nhiều quả lớn bằng cả chiếc xe buýt – sẽ trở thành mối nguy sống còn trong vòng 2-3 năm.

Trước khi tiến hành các cuộc không kích, một quan chức cho biết Israel không xin phép Mỹ. Vị này cũng nói nếu Mỹ không quyết định tham gia bằng cách đánh vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Israel vẫn sẵn sàng hành động một mình.

Điều đó có thể đồng nghĩa với một loại chiến dịch hoàn toàn khác, bao gồm cả việc triển khai lực lượng đặc nhiệm mặt đất, và cái giá phải trả bằng sinh mạng khi đó sẽ cao hơn rất nhiều, vị quan chức nói.

“Ma trận” thông tin về thiệt hại của Iran

Đánh giá này của Israel được đưa ra trong bối cảnh có nhiều kết luận khác nhau về mức độ phá hủy chương trình hạt nhân Iran sau các cuộc không kích của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố đã “xóa sổ hoàn toàn” cả 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran sau chiến dịch “Búa đêm” hôm 21-6. Mỹ đã điều các oanh tạc cơ B-2 thả bom xuyên boongke xuống các cơ sở này.

Đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng vụ tấn công chỉ có thể khiến chương trình hạt nhân của Iran bị trì hoãn vài tháng. Tuy nhiên, các quan chức tình báo trong chính quyền Trump sau đó cho biết đây chỉ là báo cáo sơ bộ với độ tin cậy thấp.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã điều chỉnh đánh giá, tuyên bố rằng khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran sẽ bị đẩy lùi ít nhất khoảng 2 năm.

Trong khi đó vào hồi đầu tháng 7, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế – cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc – phát biểu rằng ông tin rằng Iran có thể bắt đầu làm giàu uranium chỉ trong vài tháng.