Sân đấu trẻ Đông Nam Á được tôn trọng

Sân đấu trẻ Đông Nam Á được tôn trọng

bởi

trong
Sân đấu trẻ Đông Nam Á được tôn trọng

Diễn ra vào thời điểm này, giải đã trở thành màn tập dượt lý tưởng của các đội bóng trẻ Đông Nam Á cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026 vào tháng 10 và SEA Games 33 vào tháng 12.

Giải đấu đáng xem

Tháng 7 cũng là thời điểm các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á bước vào giai đoạn nghỉ chuyển giao mùa giải. Do đó, Giải U23 Đông Nam Á 2025 nhiều khả năng sẽ tập hợp được những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất các nước. Điều này hứa hẹn chất lượng của giải đấu được nâng cao và đáng xem hơn.

Một điều khiến giải đấu đặc biệt đáng chú ý là do nở rộ phong trào nhập tịch cầu thủ của các đội bóng trong khu vực. Do đó, giải sẽ là nơi để các chuyên gia và người hâm mộ có cái nhìn tổng quan về lớp cầu thủ kế thừa của bóng đá Đông Nam Á và đánh giá sự tác động của phong trào nhập tịch lên các cầu thủ trẻ trong khu vực, nhất là ở Indonesia và Malaysia.

Các đội bóng đang nhập tịch ồ ạt như Indonesia, Malaysia muốn chứng minh họ vẫn quan tâm đến công tác đào tạo trẻ. Trong khi đó, những quốc gia theo đuổi chính sách nhập tịch một cách dè dặt cũng quyết tâm thể hiện chiến lược xây dựng nền tảng từ bóng đá trẻ là đúng đắn. 

Với những điều này, giải năm nay không chỉ là đợt tổng duyệt, biểu trưng sức mạnh của các nền bóng đá trẻ trong khu vực mà còn giải đáp cho những xung đột gắt gao trong chính sách phát triển bóng đá của mỗi nước. 

Hầu hết là nội binh

Chủ nhà U23 Indonesia và là đương kim vô địch SEA Games đang rất khát khao vô địch. Tuyển U23 Indonesia có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tập trung cùng nhau một thời gian dài. 

Điều đáng chú ý khi họ chỉ gọi 1 cầu thủ nước ngoài gốc Indonesia dự Giải U23 châu Á 2025 là tiền đạo Jens Raven (gốc Hà Lan). Việc Indonesia không gọi những ngôi sao nhập tịch đang khoác áo đội tuyển cũng là cơ hội để các cầu thủ bản địa thể hiện khả năng.

Tuyển U23 Malaysia cũng chỉ có trong đội hình 1 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Fergus Tierney (Scotland). Tierney không còn xa lạ với bóng đá Đông Nam Á nữa khi đã từng khoác áo tuyển Malaysia thi đấu ở ASEAN Cup 2022. 

Mới đây, Fergus Tierney đã mất chỗ ở tuyển Malaysia vì không thể cạnh tranh với những cầu thủ nhập tịch mới. Vì vậy, Giải U23 Đông Nam Á 2025 là cơ hội để Fergus Tierney lấy lại cơ hội khoác áo tuyển Malaysia trong tương lai.

Trong khi đó, U23 Thái Lan chỉ xài toàn nội binh. U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị khá kỹ khi có 3 tuần hội quân và tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, điều các CĐV Thái Lan lo ngại lại là sự thay đổi bất ngờ trên băng ghế huấn luyện. Trước giải không bao lâu, Thái Lan đã sa thải HLV Takayuki Nishigaya (Nhật Bản) và gấp rút bổ nhiệm cựu cầu thủ Thawatchai Damrong-Ongtrakul thay thế.

Trong khoảng thời gian ngắn, HLV Thawatchai được dự đoán khó có thể đặt dấu ấn chiến thuật cho U23 Thái Lan. Nhưng cũng có chuyên gia tin rằng các cầu thủ U23 Thái Lan rất chuyên nghiệp nên sẽ không quá khó để họ thích ứng với chiến thuật của ông Thawatchai.

Với sự chuẩn bị và lực lượng các đội, Giải U23 Đông Nam 2025 trở thành “sân chơi thực sự của các cầu thủ khu vực” – nơi nội lực của các nền bóng đá sẽ được thể hiện rõ rệt.

U23 Philippines gây chú ý

Trong danh sách 24 cầu thủ dự giải, U23 Philippines gây chú ý khi đăng ký đến 7 cầu thủ nước ngoài có gốc Philippines. Đó là là thủ môn Inigo Castro và Nicholas Guimaraes, hậu vệ Noah Leddel, tiền vệ John Lucero và Jax Peña, tiền đạo Otu Banatao và Javier Mariona. Với những cầu thủ này, U23 Philippines tự tin sẽ làm nên điều bất ngờ tại giải, nơi họ nằm ở bảng A với Indonesia và Malaysia.