HIMARS, loại pháo phản lực trên khung gầm xe tải bọc thép có tầm bắn 400km, đã trở thành mặt hàng “nóng” trong cuộc xung đột Ukraine, và cũng đang được các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mua sắm, trong đó có Úc, quốc gia đang tái cấu trúc lực lượng vũ trang để ứng phó trước tình hình mới trong khu vực.
Trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận lớn nhất của Úc mang tên “Thanh gươm Talisman”, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Singapore đã tổ chức huấn luyện bắn đạn thật ở miền bắc Queensland, với sự tham gia của máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ và tên lửa, rốc két tấn công tầm xa trên bộ.

Tên lửa HIMARS được lực lượng phòng thủ Úc, Mỹ và Singapore bắn trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến đấu chung Thanh gươm Talisman 2025, tại Queensland (Úc), ngày 14.7.2025
ẢNH: REUTERS
Có tới 40.000 quân từ 19 quốc gia tham gia cuộc tập trận được tổ chức tại nhiều địa điểm trên chiều dài hàng nghìn km từ đảo Christmas thuộc lãnh thổ Ấn Độ Dương của Úc đến biển San hô ở bờ biển phía đông nước này.
Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã giao 2 xe bệ phóng HIMARS đầu tiên trong số 42 xe bệ phóng HIMARS mà Úc đã đặt hàng vào tháng 4.