Vì sao người béo phì dễ bị đột quỵ?

Vì sao người béo phì dễ bị đột quỵ?

bởi

trong

Người béo phì có khối lượng mỡ thừa lớn khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, làm tăng thể tích tuần hoàn kéo theo huyết áp cao.

TS.BS Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, thêm rằng huyết áp cao không kiểm soát là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ. Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), người thừa cân nguy cơ đột quỵ tăng 22% và tỷ lệ này ở người béo phì là 64%.

Béo phì không chỉ là vấn đề ngoại hình mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thúc đẩy phát triển nhiều bệnh nguy hiểm khác. Mỡ nội tạng là loại mỡ bao quanh các cơ quan trong ổ bụng, có khả năng tiết ra nhiều chất gây viêm. Tình trạng viêm mạn tính làm tổn thương lớp nội mô mạch máu, khiến mạch kém đàn hồi, dễ hình thành mảng xơ vữa và cục máu đông – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột quỵ.

Người thừa cân, béo phì còn nguy cơ rối loạn lipid máu, bao gồm tăng LDL (cholesterol xấu), triglyceride và giảm HDL (cholesterol tốt). LDL dư thừa có xu hướng lắng đọng trong thành mạch, hình thành mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch máu, trong đó có mạch máu não, từ đó giảm tưới máu và tăng nguy cơ tắc mạch gây đột quỵ thiếu máu não.

còn tăng đề kháng insulin, dẫn đến đái tháo đường type 2. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, kèm theo rối loạn mỡ máu, nguy cơ tổn thương thành mạch, hẹp lòng mạch và tắc nghẽn tuần hoàn não cao hơn.





Vì sao người béo phì dễ bị đột quỵ?

Bác sĩ Ngọc tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

“Béo phì còn ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị đột quỵ”, bác sĩ Ngọc nói. thường dễ gặp biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng do sức đề kháng kém, chức năng tim phổi giảm, khó khăn trong quá trình phục hồi chức năng vận động sau tai biến. Bản thân đột quỵ cũng gây nên nhiều biến chứng như liệt, lú lẫn, trầm cảm, mất trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, bệnh lý huyết khối tắc mạch, nhiễm trùng tiết niệu, suy kiệt.

Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới, bệnh lý này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu. Người sống sót sau đột quỵ phải đối mặt với những di chứng nặng nề liên quan đến vận động, nhận thức và sức khỏe tâm thần, kéo theo gánh nặng lớn khi chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, tốn kém tài chính.

Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia bị cao, tỷ lệ ước tính vượt 218/100.000 dân. Tuổi trung bình bệnh nhân mắc đột quỵ ở Việt Nam là khoảng 62, trẻ hơn 10 tuổi so với các nước phát triển. Bác sĩ Ngọc khuyên người bệnh thừa cân, béo phì nên giảm 7-10% trọng lượng cơ thể nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, đái tháo đường, đột quỵ.

Minh Đức

20h ngày 16/07, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tư vấn trực tuyến “Thừa cân, béo phì và nguy cơ đột quỵ – Phát hiện sớm, kiểm soát kịp thời” được phát trên fanpage bệnh viện và VnExpress. Chương trình có sự tham gia của BS.CKII Vũ Thùy Thanh, TS Trần Quyền An, Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, TS Trần Quyền An và BS.CKII Chu Bá Chung, khoa Thần kinh Đột quỵ.
Độc giả gửi câu hỏi