Thi công cao tốc làm nứt tường nhà, người dân chưa chịu mức bồi thường

Thi công cao tốc làm nứt tường nhà, người dân chưa chịu mức bồi thường

bởi

trong
Thi công cao tốc làm nứt tường nhà, người dân chưa chịu mức bồi thường

Nhà của ông Nguyễn Lê (trú thôn Hòa Khương Đông) xuất hiện nhiều vết nứt lớn – Ảnh: THANH NGUYÊN

Tường nhà xuất hiện vô số vết nứt

Theo phản ánh của người dân tại hai thôn Hòa Khương Đông và Hòa Khương Tây (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), việc đơn vị thi công cao tốc sử dụng xe lu rung, đầm nền gây rung chấn làm nứt tường, hư hỏng nhà.

Ghi nhận tại nhà của ông Nguyễn Lê (trú thôn Hòa Khương Đông), nhiều vết nứt dài xuất hiện dọc tường, kéo qua cả phần mái và nền nhà.

“Từ khi đơn vị thi công đầm nền làm cao tốc, nhà tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn và ngày càng nghiêm trọng. Nhiều nơi tường nứt toác ánh sáng có thể chiếu vào. Mỗi lần mưa gió tôi đều phải dọn sang nhà người quen ở nhờ vì sợ nhà sập”, ông Lê nói.

Không chỉ nhà ông Lê, mà nhiều nhà gần đó cũng ghi nhận tình trạng tương tự như nhà của bà Nguyễn Thị Kỷ, bà Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Nguyễn Ngọc Khôi… Hiện nhiều người đã phải dời đến nơi khác ở vì quá lo lắng.

Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Lê cho biết ảnh hưởng của rung chấn làm nứt tường, hư hỏng nhà – Ảnh: THANH NGUYÊN

Dân nói đền bù chưa thỏa đáng

Trước tình trạng này, nhiều hộ dân ở hai thôn cho biết đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương và ban quản lý dự án để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và có phương án hỗ trợ.

Theo đó, sau đánh giá mức độ hư hại, đơn vị kiểm định đưa ra mức giá bồi thường cho nhà anh Nguyễn Dễ là hơn 5 triệu đồng, nhà ông Nguyễn Ngọc Khôi 3,5 triệu đồng, nhà bà Nguyễn Thị Kỷ 29 triệu đồng…

Người dân cho rằng mức này không tương xứng với thiệt hại thực tế. Cho nên qua nhiều buổi đối thoại các bên vẫn chưa đạt được thống nhất chung.

“Việc đánh giá phải đúng mức độ thiệt hại về kết cấu của công trình trong thời gian dài. Không thể tường nứt toác chỉ cần mua xi măng, vôi về trét lại bằng phẳng là xong. Chưa kể để xử lý về thấm dột chúng tôi phải xử lý cả phần mái nhà”, ông Nguyễn Ngọc Khôi bức xúc nói.

Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nhiều người dân đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì nhà bị rung lắc, xuất hiện nhiều vết nứt – Ảnh: THANH NGUYÊN

Do chưa được giải quyết thỏa đáng, thời gian gần đây, nhiều hộ dân đã cản trở đơn vị thi công tiếp tục lu nền tại đoạn tuyến đi qua khu dân cư.

Theo UBND xã Bà Nà, hiện nay xã đã tiếp nhận phản ánh và đang phối hợp với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), đơn vị thi công và đơn vị bảo hiểm để giám định, kiểm tra mức độ ảnh hưởng.

Đồng thời chính quyền vận động các hộ dân bị ảnh hưởng không cản trở việc thi công cao tốc, các thủ tục kiểm định, đền bù sẽ thực hiện sau. 

Đà Nẵng - Ảnh 4.
Đà Nẵng - Ảnh 5.

Theo người dân, các vết nứt ngày càng có dấu hiệu mở rộng và nghiêm trọng hơn – Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bà Đồng Thị Phi cho biết bà được đề xuất đền bù hơn 7,6 triệu đồng, tuy nhiên số tiền này chưa tương xứng với mức độ thiệt hại nên bà chưa đồng thuận – Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo UBND xã Bà Nà, thời gian tới xã sẽ phối hợp với chủ đầu tư vận động, giải quyết chi trả cho các hộ dân đã có kết quả hồ sơ tính toán giá trị bồi thường. Đến nay đã có 19 hồ sơ được chi trả.

UBND xã cũng đề nghị ban quản lý khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc bồi thường cho các hộ dân chưa thống nhất kết quả bồi thường sau giám định.

Ngày 17-7, tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định khối lượng ảnh hưởng, áp giá bồi thường cho dân.