Hưng phấn quá mức sau trận thắng đội tuyển Việt Nam, FAM sợ Malaysia tụt hạng FIFA
Theo nhà phê bình bóng đá Malaysia, ông Dr Pekan Ramli: “FAM phải nhận trách nhiệm. Việc họ rút lui khỏi giải đấu Trung Á – CAFA Nations Cup 2025 vào giờ chót đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Malaysia và có nguy cơ làm xấu đi mối quan hệ với các cơ quan quản lý bóng đá khu vực. Đây là hệ quả của một sự hưng phấn quá mức và tính toán chiến lược sai lầm, vì quá tự tin vào các cầu thủ nhập tịch“.

Cầu thủ Joao Figueiredo, gốc Brazil, sau khi nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia, đã gia nhập CLB Johor Darul Ta’zim
Ảnh: Ngọc Linh
Theo một số nguồn tin từ báo chí Malaysia, FAM đã xác nhận sự tham dự giải vô địch Trung Á có các đội hàng đầu châu lục như Iran và Uzbekistan đã giành vé dự World Cup 2026, ngay sau trận thắng vang dội đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch.
Tuy nhiên, sau đó số cầu thủ nhập tịch này gây tranh cãi dữ dội về nguồn gốc tổ tiên của họ có liên hệ với Malaysia hay không. Sự việc cho đến nay vẫn còn âm ỉ, dù FAM khẳng định họ không nhận bất cứ thông tin nào từ FIFA và AFC để xem xét các vấn đề như dư luận đã nêu.
Một điều gây khó hiểu nữa là FAM ra thông báo rút lui khỏi giải Trung Á chỉ 1 ngày sau khi đội tuyển U.23 nước này thua tan nát trước đối thủ dưới cơ Philippines với tỷ số 0-2 ngay trận ra quân tại giải U.23 Đông Nam Á đang diễn ra ở Indonesia.
“Chúng ta cần phải thành thật. Đây không phải là lỗi của CAFA (Liên đoàn Bóng đá Trung Á). Ngay từ đầu, FAM đã biết các trận đấu sớm và không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, nhưng họ vẫn đồng ý tham gia. Lẽ ra điều này phải được nghiên cứu sớm hơn. Anh không thể nói rằng bây giờ mới phát hiện ra.
Có phải do quá tự tin vào việc đảm bảo về số cầu thủ nhập tịch? Vấn đề hậu cần? Tất cả những điều này lẽ ra phải được cân nhắc trước, bao gồm cả hậu quả của việc dự giải và thua trận mà không có cầu thủ chủ chốt và nhập tịch, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thứ hạng và danh tiếng của đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA…”, ông Dr Pekan Ramli bày tỏ.

HLV Peter Cklamovski (giữa) và đội tuyển Malaysia sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6
Ảnh: Ngọc Linh
Cũng theo ông Dr Pekan Ramli: “Đây là một tính toán chiến lược sai lầm. Họ cứ nghĩ rằng có thể sẽ có được tất cả số cầu thủ nhập tịch, để rồi khi không đủ và họ e ngại việc thua trận sẽ ảnh hưởng đến thành tích vang dội vừa qua (trận thắng đội tuyển Việt Nam), và có thể cả dự án nhập tịch phía trước nên đột ngột công bố rút lui. Điều này không chỉ gây tổn hại đến bóng đá Malaysia mà cả đến hình ảnh của đất nước. FAM phải nhận lỗi”.
Trong khi đó, theo HLV Peter Cklamovski, sau khi đội tuyển Malaysia rút lui không tham dự giải vô địch Trung Á, ông đang đề nghị FAM nghiên cứu khả năng tổ chức lại giải Merdeka trong lịch FIFA Days từ ngày 1 đến 9.9 tới. Qua đó, để chuẩn bị cho các trận tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào vào ngày 9 và 14.10, và Nepal vào ngày 18.11. Nhưng hiện vẫn chưa có đội tuyển nào xem xét tham dự.
Giải Merdeka được tổ chức từ năm 1957, năm nay ban đầu giải không tổ chức do đội tuyển Malaysia xác nhận tham dự giải Trung Á. Tuy nhiên, việc rút lui mới đây của họ, lại mở ra cơ hội tổ chức lại giải đấu này. Vấn đề, sau các sự việc vừa qua liệu có đội tuyển nào xác nhận sự tham gia hay không, theo New Straits Times.