
Tên lửa ATACMS khai hỏa (Ảnh minh họa: Lục quân Mỹ).
Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor cho biết Tổng thống Donald Trump nên được thông báo về tình trạng kho dự trữ tên lửa của Mỹ “thực sự thấp đến mức nào”.
Ông Macgregor kêu gọi Mỹ “ngừng gửi vũ khí ra nước ngoài”, khi ông cảnh báo về kho dự trữ tên lửa tấn công và phòng thủ đang cạn kiệt của Mỹ.
“Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể chiến đấu trong vòng 8 ngày, và sau đó chúng ta sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân”, cựu cố vấn Lầu Năm Góc lập luận trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Bình luận được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chuyển lô vũ khí mới của Mỹ cho Ukraine.
Tổng thống Trump hôm 13/7 cho biết Mỹ sẽ gửi đạn tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.
Ông Trump không nói rõ bao nhiêu hệ thống hoặc tên lửa Patriot sẽ được chuyển đến Ukraine, nhưng lưu ý rằng Mỹ sẽ không chi trả cho lô viện trợ này.
“Tôi chưa đồng ý về số lượng, nhưng họ sẽ nhận được một số vì họ thực sự cần được bảo vệ, và Liên minh châu Âu sẽ chi trả. Chúng tôi không trả gì cả, nhưng chúng tôi sẽ gửi”, ông Trump nói.
Ông Trump nói thêm: “Chúng tôi sẽ gửi cho họ Patriot, thứ mà họ rất cần”.
Trước đó, ông Trump xác nhận một thỏa thuận đã được ký kết với NATO để gửi vũ khí cho Ukraine, trong đó liên minh quân sự này sẽ gánh phần lớn chi phí.
Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạm dừng việc chuyển giao một số tên lửa và đạn dược phòng không cho Ukraine, viện dẫn lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Mỹ. Nhà Trắng xác nhận quyết định này và cho biết đó là kết quả của một cuộc rà soát đối với các cam kết quân sự của Mỹ trên toàn cầu.
Vài ngày sau, ông Trump đã đảo ngược quyết định, khi Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ gửi “vũ khí phòng thủ bổ sung cho Ukraine để đảm bảo người Ukraine có thể tự vệ trong khi chúng ta tìm kiếm một nền hòa bình bền vững và chấm dứt đổ máu”, theo chỉ đạo của ông Trump.
Ông Trump sau đó nói với các phóng viên rằng ông không biết ai là người đã phê chuẩn việc tạm ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine.
Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp đang được lực lượng Ukraine sử dụng để nhắm mục tiêu vào dân thường trên lãnh thổ Nga và phá hoại các nỗ lực hòa bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí này sẽ làm thay đổi căn bản bản chất của cuộc xung đột.
“Chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định cần thiết dựa trên các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Vấn đề then chốt là liệu có nên coi các nước NATO là những bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự hay không”, Tổng thống Putin cảnh báo.