Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư – tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó tầm soát ung thư vú là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc đưa vào vận hành hệ thống X-quang vú 3D không chỉ là bước tiến về mặt công nghệ, mà còn thể hiện định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, giúp phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị hiệu quả hơn và giảm gánh nặng cho người bệnh cũng như xã hội”.

Phó giáo sư – tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc phát biểu khai mạc chương trình
Ảnh: BVCC
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hồng Cúc, Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh vú Việt Nam, chia sẻ ung thư vú hiện là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị thành công có thể lên tới 90%. Vì vậy, tầm soát định kỳ, đặc biệt với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên là biện pháp quan trọng để phát hiện sớm, giảm tỷ lệ tử vong, đồng thời giảm thiểu các can thiệp điều trị xâm lấn và tăng khả năng phẫu thuật bảo tồn vú.
Hệ thống máy X-quang vú 3D được triển khai tại bệnh viện ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp kỹ thuật số hiện đại, tạo ra hình ảnh nhiều lớp sắc nét, giúp bác sĩ phát hiện chính xác cả những tổn thương rất nhỏ, ngay cả trong trường hợp mô vú dày, vốn là thách thức lớn với các phương pháp truyền thống. Phó giáo sư – tiến sĩ – bác sĩ Võ Tấn Đức, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “X-quang vú 3D cho phép chúng tôi phát hiện những vi vôi hóa hoặc tổn thương nhỏ mà X-quang vú 2D truyền thống dễ bỏ sót. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ có mô vú dày – nhóm chiếm tỷ lệ cao tại Việt Nam. Công nghệ chụp hai mức năng lượng giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán, đồng thời rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người bệnh”.

Hệ thống X-quang vú 3D chính thức đưa vào hoạt động
Ảnh: BVCC
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Tuyến vú, nhấn mạnh thêm, hệ thống sinh thiết hiện đại đi kèm còn cho phép tiếp cận và can thiệp tổn thương với độ chính xác cao. Nhờ đó, bác sĩ có thể phát hiện các tổn thương nhỏ từ giai đoạn rất sớm, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và quyết định can thiệp đúng lúc, đúng hướng.
Ông Mamoru Morota, Tổng giám đốc Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong hành trình hiện đại hóa chẩn đoán hình ảnh và nâng cao năng lực tầm soát ung thư vú tại Việt Nam. Với công nghệ tiên tiến, hệ thống máy X-quang vú 3D Fujifilm đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia và chúng tôi tin rằng đây sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ bác sĩ Việt Nam trong công tác chẩn đoán và điều trị”.