
Theo Reuters, các tên lửa Red Wolf (Sói Đỏ) và Green Wolf (Sói Xanh) được ra mắt trong bối cảnh khái niệm “sức mạnh đại trà giá rẻ” ngày càng được chú trọng, do các cuộc xung đột ở Ukraine và Israel cho thấy nhu cầu cấp thiết về kho vũ khí dồi dào và tiết kiệm chi phí.
Chiến lược này tập trung vào việc sở hữu số lượng lớn đạn dược tương đối rẻ, sẵn sàng triển khai để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và tính linh hoạt của quân đội.
Những tên lửa đa nhiệm này, với tầm bắn hơn 370 km, có thể tấn công các mục tiêu di động như tàu chiến – điều đặc biệt quan trọng ở Thái Bình Dương, nơi tầm bắn đóng vai trò then chốt. Hiện tại, hai hãng vũ khí Mỹ là Lockheed Martin và RTX đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực này.