Cùng sống xanh số 116: Biến rác thải nhựa thành sản phẩm lưu niệm tinh xảo

Cùng sống xanh số 116: Biến rác thải nhựa thành sản phẩm lưu niệm tinh xảo

bởi

trong

Trong một chuyến đi biển, chị Hà Phan Kim Nguyệt nhận ra rác thải nhựa đang gây hại cho biển cả khi không thấy cá trong lưới của ngư dân. Đau đáu với ý tưởng giảm thiểu rác thải, chị đã tìm đến nhựa tái chế để tạo ra những sản phẩm thiết kế độc đáo. Với chuyên ngành thiết kế sản phẩm, chị Kim tin rằng việc ứng dụng vật liệu này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy việc cùng sống xanh. 

Cùng sống xanh số 116: Biến rác thải nhựa thành sản phẩm lưu niệm tinh xảo

Chị Hà Phan Kim Nguyệt (thứ 2 từ trái sang) cùng các chuyên gia tại Hội thảo “Ứng dụng vật liệu tái chế” do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức

ẢNH: ĐOÀN LINH

Nghĩ được giải pháp, chị Kim tìm được nhà máy xử lý rác làm ra vật liệu từ nhựa tái chế. Tuy nhiên, những vật liệu từ nhựa tái chế lúc này không được sử dụng nhiều. Với chuyên môn là một nhà thiết kế, chị Kim tính toán để có giải pháp tốt hơn, đến gần với đời sống hơn cho loại vật liệu đặc biệt này.

Chị Kim kết hợp với nhà máy xử lý rác để làm ra vật liệu phù hợp với thiết kế của mình. Đồng thời chị làm việc với những nhà thiết kế trẻ, những sinh viên và những nhà thiết kế ở nước ngoài quan tâm đến vật liệu tái chế từ nhựa. Khi đã có sản phẩm, chị Kim tổ chức triển lãm đồ nội thất đầu tiên từ nhựa tái chế ở Việt Nam vào năm 2023. Triển lãm xong thì rất nhiều người quan tâm đến đồ nội thất từ nhựa tái chế. Nhận ra nhu cầu rất lớn từ nhựa tái chế, tiềm năng của sản phẩm và vật liệu mình có thể phát triển chị Kim bèn thành lập Up Green Vietnam (Xanh lên Việt Nam) với mong muốn làm cho Việt Nam được xanh lên.

Cùng sống xanh số 116: Biến rác thải nhựa thành sản phẩm lưu niệm tinh xảo- Ảnh 2.

Những chiếc huy chương từ nhựa tái chế do UpGreen Vietnam sản xuất cho giải chạy YBA HCM RUN

ẢNH: ĐOÀN LINH

Xác định rác cũng là một loại tài nguyên, chị Kim phát triển sản phẩm và sử dụng rác làm vật liệu chính. Đến nay, “Xanh lên Việt Nam” đã hoạt động được 2 năm, đưa ra rất nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp, những bạn trẻ, cũng như những khách hàng mà họ thích sản phẩm từ vật liệu xanh, từ vật liệu nhựa tái chế.

Cùng sống xanh số 116: Biến rác thải nhựa thành sản phẩm lưu niệm tinh xảo- Ảnh 3.

Một phần nội thất văn phòng của Swire Coca-Cola được làm từ nhựa tái chế – vật liệu do “Xanh lên Việt Nam” phát triển.

ẢNH: ĐOÀN LINH

Chị Kim cùng đồng đội đang từng ngày đem giá trị mới, một giá trị xanh cho Việt Nam.