
Vinhomes có thể thi công hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (Hải Phòng) giai đoạn 1, tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng từ quý I/2026.
Thông tin này được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đây là công ty con của Vinhomes với tỷ lệ sở hữu hơn 99%.
Dự án khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1 nằm tại xã Kiến Hưng và Nghi Dương (trước đây là xã Tân Trào, Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) và cũng thuộc địa bàn khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.
Khu công nghiệp này có quy mô hơn 226 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.059 tỷ đồng. Vinhomes cho biết triển khai việc giải phóng mặt bằng cho dự án từ quý II/2025 cho đến hết năm. Từ đầu năm 2026, doanh nghiệp dự kiến thi công mặt bằng khu công nghiệp và đưa vào vận hành kinh doanh quý II/2030.
Ngoài dự án này ở Hải Phòng, công ty con của Vinhomes cũng là nhà đầu tư của khu công nghiệp Ngũ Phúc giai đoạn 1 ở xã Nghi Dương. Với quy mô 238 ha, dự án có vốn đầu tư 5.670 tỷ đồng. Khu công nghiệp này cũng được TP Hải Phòng duyệt tiến độ hoàn thành vào quý II/2030.
Từ năm 2020, Vingroup từng có những tín hiệu để đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp khi lãnh đạo tập đoàn cho biết đây có thể là mảng chính, mang lại dòng tiền thường xuyên trong tương lai. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này quản lý vận hành khu công nghiệp quy mô 335 ha tại Cát Hải – nơi đặt nhà máy sản xuất ôtô VinFast.
Hiện tại, Hải Phòng là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu tại miền Bắc. Sau khi hợp nhất cùng Hải Dương, TP Hải Phòng mới có trên 15 khu công nghiệp lớn đang hoạt động.
Với hạ tầng giao thông hiện đại, cụm cảng nước sâu lớn nhất khu vực phía Bắc, Hải Phòng ngày càng thu hút sự hiện diện của cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tổng vốn FDI sau sáp nhập của Hải Phòng đạt gần 45 tỷ USD, với hơn 1.850 dự án đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Anh Tú