TP HCMChị Mai, 32 tuổi, mắt trái cận 5,5 độ, mắt phải 5 độ, thị lực còn 5/10 sau 20 năm đeo kính, nay mổ cận bằng laser để không phụ thuộc kính.
Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, đôi kính cận khiến chị Mai không dám trải nghiệm những môn thể thao cảm giác mạnh. Khi tháo kính, mọi thứ trước mắt nhòe đi, chị bị nhức đầu, chóng mặt và mất định hướng. Mắt bị dị ứng, khô rát, đỏ ngầu như viêm kết mạc nếu đeo kính sát tròng. Tâm lý e ngại biến chứng hậu phẫu khiến chị chần chừ mổ cận suốt nhiều năm.
Lần này khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, chị được tư vấn lộ trình điều trị cá thể hóa. Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Trung Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, chỉ định chụp bản đồ giác mạc, chụp cắt lớp võng mạc, kiểm tra đáy mắt, siêu âm bán phần sau, xét nghiệm máu và khám tiền mê để đánh giá tình trạng sức khỏe toàn diện cho chị Mai. Kết quả sàng lọc cho thấy chị đủ điều kiện phẫu thuật tật khúc xạ.
Bác sĩ bằng phương pháp Femtosecond Lasik, chia thành hai pha. Đầu tiên, bác sĩ tạo vạt giác mạc bằng laser femtosecond tốc độ cao. Thiết bị Visumax 800 có thể cắt chính xác vùng mô trong 7 giây nên không gây đau.

Bác sĩ Nghĩa phẫu thuật mắt cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ở pha thứ hai, các thông số được thiết lập cá thể hóa theo các chỉ số của mắt chị Mai. Sau khi lật vạt giác mạc của mắt trái, bác sĩ sử dụng tia excimer laser để lấy đi lớp mô giác mạc bên dưới nhằm triệt tiêu tật khúc xạ. Tiếp đến, vạt giác mạc được đặt lại vị trí ban đầu mà không cần khâu, vạt sẽ tự lành lại tự nhiên. Bác sĩ tiếp tục thao tác tương tự trên mắt còn lại. Sau một ngày, thị lực của chị Mai đã phục hồi 80% và đến ngày thứ hai, đạt 10/10.

Chị Mai trước và sau xóa cận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Sau mổ để mắt khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ tái cận, khuyến cáo mắt cần được nghỉ ngơi hợp lý. Người thường xuyên tiếp xúc với máy tính hãy áp dụng nguyên tắc cứ 20 phút làm việc, nghỉ 20 giây và nhìn xa khoảng 6m (20 feet) để giảm căng thẳng thị giác. Tập thói quen chớp mắt thường xuyên giúp giữ ẩm cho mắt, hạn chế tình trạng khô, cộm xốn. Cần dùng nước mắt nhân tạo thường xuyên trong 3-6 tháng đầu để hỗ trợ bôi trơn và phục hồi bề mặt nhãn cầu – vấn đề phổ biến sau phẫu thuật bằng laser. Duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ngủ đủ giấc (7-8 tiếng mỗi đêm), hạn chế thức khuya để tránh gây áp lực kéo dài lên mắt và tăng nguy cơ tái .
Đức Trí
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh nhãn khoa để bác sĩ giải đáp |