Chiến dịch Búa Đêm của Mỹ hồi tháng 6 dường như chỉ phá hủy được một trong ba cơ sở hạt nhân Iran, theo các nguồn thạo tin.
NBC ngày 17/7 dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ giấu tên đánh giá rằng chiến dịch không kích cơ sở hạt nhân Fordow của Iran hồi tháng 6 đã thành công, khiến hoạt động làm giàu uranium tại đây có thể đình trệ tới hai năm.
Tuy nhiên, các quan chức này thừa nhận đòn tấn công không gây được mức độ hư hại tương tự với hai cơ sở còn lại là Natanz và Isfahan. “Các cơ sở này vẫn có thể tiếp tục làm giàu uranium trong vài tháng tới nếu Iran muốn”, một người cho hay.

Thiệt hại ở trung tâm công nghệ hạt nhân Isfahan, Iran, vào ngày 22/6, sau đòn không kích của Mỹ. Ảnh: Maxar
Theo các nguồn thạo tin, đánh giá trên đã được thông báo tới một số nghị sĩ Mỹ, giới chức Lầu Năm Góc cùng các nước đồng minh của Washington trong những ngày gần đây.
Nguồn tin tiết lộ rằng Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, trước đó đã xây dựng kế hoạch toàn diện hơn để tấn công Iran, gồm tấn công ba cơ sở hạt nhân trong nhiều tuần, thay vì chỉ một đêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về kế hoạch trên. Tuy nhiên, ông bác bỏ vì nó trái ngược với chính sách đối ngoại là rút Mỹ khỏi các cuộc xung đột nước ngoài, thay vì lún sâu vào chiến sự.
“Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, nhưng Tổng thống không muốn làm vậy”, nguồn tin nói.
“Như Tổng thống Mỹ đã tuyên bố và như các chuyên gia đã xác minh, chiến dịch Búa đêm đã xóa sổ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran”, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói khi được đề nghị bình luận về thông tin.
“Tổng thống Trump đã nói rõ và người dân Mỹ đều hiểu rằng các cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow, Isfahan và Natanz đã bị xóa sổ hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho hay.

Vị trí ba cơ sở hạt nhân Iran Fordow, Natanz và Isfahan. Đồ họa: AFP
Không quân Mỹ rạng sáng 22/6 triển khai biên đội 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2 để thả 14 quả bom GBU-57 xuống các mục tiêu ở Iran. 12 quả trong số này nhằm vào nhà máy làm giàu uranium Fordow, được ví như “pháo đài hạt nhân” của Iran, hai quả còn lại đánh xuống công trình ngầm thuộc cơ sở hạt nhân Natanz.
Ảnh vệ tinh chụp sau cuộc không kích cho thấy các hố bom ở tổ hợp Fordow và Natanz, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại và liệu những quả GBU-57 có phát huy được hiệu quả hay không.
Truyền thông Mỹ tháng trước dẫn đánh giá sơ bộ từ cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nói đòn tấn công chỉ làm chương trình hạt nhân Iran chậm “vài tháng”. Tuy nhiên, giới chức chính quyền Trump cho rằng đánh giá này có độ tin cậy thấp, đồng thời tuyên bố chương trình hạt nhân Iran bị chậm “vài năm” sau đòn tấn công.
Ngọc Ánh (Theo Reuters, NBC)