Chìa khóa kỹ thuật số cho ôtô – ngành kinh doanh tỷ USD

Chìa khóa kỹ thuật số cho ôtô – ngành kinh doanh tỷ USD

bởi

trong

Hàn QuốcHãng linh kiện điện tử LG Innotek đặt cược lớn vào chìa khóa kỹ thuật số ôtô với mục tiêu doanh thu 1,5 nghìn tỷ won vào 2030.

LG Innotek (một thành viên của Tập đoàn LG) công bố tầm nhìn trong buổi hội thảo diễn ra tại trụ sở chính ở phía tây thủ đô Seoul, hôm 15/7, theo Korea Herald. Tại sự kiện, hãng giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong công nghệ chìa khóa kỹ thuật số.

“Mục tiêu 1,5 nghìn tỷ won không chỉ là suy nghĩ viển vông. Nó được xây dựng trên các đơn hàng chúng tôi đã bảo đảm. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp chìa khóa kỹ thuật số hàng đầu thế giới vào năm 2030”, Yoo Byaeng-kuk, người đứng đầu đơn vị kinh doanh linh kiện ôtô của công ty, cho biết.





Chìa khóa kỹ thuật số cho ôtô – ngành kinh doanh tỷ USD

Mô-đun giải pháp chìa khóa kỹ thuật số thế hệ tiếp theo của LG Innotek với độ chính xác được cải thiện và các tính năng an toàn dựa trên radar. Ảnh: LG Innotek

Giải pháp chìa khóa kỹ thuật số của LG Innotek thay thế chìa khóa thông minh truyền thống bằng hệ thống dựa trên điện thoại thông minh, sử dụng Bluetooth và kết nối NFC để mở khóa cửa xe. NFC là công nghệ giao tiếp trường gần để các thiết bị giao tiếp với nhau trong khoảng cách vài cm.

Chỉ riêng trong năm 2024, công ty đã nhận được đơn đặt hàng cho 14 mẫu xe phiên bản nâng cấp với công nghệ băng thông siêu rộng, giúp giảm thiểu nhiễu từ bên ngoài giữa chìa khóa và xe, từ đó tăng cường bảo mật.

Trong tương lai, LG Innotek có kế hoạch tiếp tục cải tiến chìa khóa kỹ thuật số với thuật toán định vị 3D có độ chính xác cao và công nghệ radar độc quyền, hướng đến mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2028.

Thuật toán 3D giúp giảm biên độ sai số 20-30 cm trong các sản phẩm hiện tại xuống chỉ còn 10 cm. Công ty cho biết, thuật toán này cho phép phát hiện chính xác người dùng đang ở trong hay ngoài xe, gần các cửa hay cốp xe.

Ngoài ra, hệ thống radar còn tăng cường an toàn bằng cách gửi cảnh báo đến điện thoại thông minh trong trường hợp có va chạm bên ngoài hoặc trẻ em bị bỏ quên trong xe.

“Chỉ có chúng tôi và một hoặc hai công ty ở châu Âu có khả năng phát triển chìa khóa kỹ thuật số có thể nhận dạng vị trí trong phạm vi 10 cm”, Nam Hyoung-ki, trưởng bộ phận phát triển kết nối của LG Innotek, cho biết.

Ông Nam cho biết thêm rằng công ty đang nỗ lực mở rộng các mô-đun chìa khóa kỹ thuật số để hỗ trợ đỗ xe tự động, tận dụng độ chính xác cao của nó để thay thế nhiều thành phần phức tạp đang đảm nhiệm các chức năng riêng biệt.

Việc LG Innotek tập trung mạnh vào công nghệ chìa khóa kỹ thuật số diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng từ 600 tỷ won hiện nay lên 3,3 nghìn tỷ won vào năm 2030.

Mặc dù phân khúc xe cao cấp cho thấy tỷ lệ áp dụng khoảng 70%, công ty kỳ vọng sẽ có sự gia tăng rộng rãi hơn ở các phân khúc khác, nhờ sự mở rộng của dịch vụ chia sẻ và cho thuê xe, làm tăng nhu cầu về các giải pháp không cần chìa khóa.

Với 83% doanh số quý đầu tiên, tương đương 4,98 nghìn tỷ won, đến từ các giải pháp quang học, mảng kinh doanh cốt lõi truyền thống, công ty đang mở rộng danh mục đầu tư sang lĩnh vực linh kiện điện tử ôtô để tận dụng sự bùng nổ dự kiến của xe tự lái.

Mỹ Anh