Trả lại đôi mắt sáng cho cô gái cận hơn 10 độ

Trả lại đôi mắt sáng cho cô gái cận hơn 10 độ

bởi

trong

TP HCMHằng, 19 tuổi, cận từ nhỏ đến nay hơn 10 độ kèm loạn thị, được bác sĩ mổ cận khôi phục thị lực hai mắt.

TS.BS Đinh Trung Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiện mắt của Hằng đã ổn định, độ cận không thay đổi quá 0.5 trong 12 tháng, độ dày giác mạc nằm trong mức trung bình (530-540 micron). Hằng không có các bệnh về mắt như viêm nhiễm, bệnh giác mạc…

Bác sĩ xác định Hằng có thể phẫu thuật chữa cận bằng phương pháp SMILE Pro (Small Incision Lenticule Extraction). Đây là phiên bản nâng cấp của công nghệ SMILE cho phép phẫu thuật cận – loạn thị qua một đường rạch nhỏ khoảng 2-3 mm, xâm lấn tối thiểu, không đau, phục hồi nhanh.





Trả lại đôi mắt sáng cho cô gái cận hơn 10 độ

Bác sĩ Nghĩa đo mắt cho Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ sử dụng tia laser femtosecond có độ chính xác cao, thời gian tác động laser chỉ khoảng 10 giây cho mỗi mắt và không cần tạo vạt giác mạc như phương pháp Lasik truyền thống. Kỹ thuật này giúp bảo toàn cấu trúc giác mạc, giảm nguy cơ biến chứng, hạn chế tối đa tái cận và phục hồi thị lực nhanh.

Với người có độ khúc xạ cao như Hằng, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ còn định vị chuẩn trục loạn để khử hết độ loạn. Sau mổ, hai lần tái khám thị lực hai mắt của Hằng đều đạt 12/10.





Bác sĩ Nghĩa thực hiện ca phẫu thuật mắt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Nghĩa thực hiện ca phẫu thuật mắt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người bị từ nhỏ cần theo dõi và kiểm soát độ cận. Đây là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, khi mắt còn phát triển và dễ thay đổi khúc xạ. Không nên chủ quan nếu thấy thị lực kém dần, vì cận thị tiến triển nhanh có thể dẫn đến độ cao, kèm loạn thị, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập.

Người bị cận nên dành thời gian vận động ngoài trời ít nhất 1-2 giờ mỗi ngày. Ánh sáng tự nhiên có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự phát triển của nhãn cầu, từ đó làm chậm quá trình tăng độ cận. Nếu trong vòng 6 tháng đến một năm, độ cận tăng trên 0.5 độ hoặc xuất hiện triệu chứng như nhìn mờ, nhức mỏi mắt, nheo mắt thường xuyên…, hãy đến khám càng sớm càng tốt.

Nguyễn Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Độc giả gửi câu hỏi về bệnh nhãn khoa để bác sĩ giải đáp