Có gì đáng chú ý ở PSG?
Ngoài vài cầu thủ (ít tên tuổi) được cho mượn đến nơi khác hoặc hết hạn hợp đồng, PSG hoàn toàn chưa có động tĩnh đáng kể nào trên thị trường chuyển nhượng.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong những ngày qua chỉ là trung vệ Lucas Beraldo đề nghị được chuyển nhượng khỏi đội. Tuyển thủ Brazil mới 21 tuổi này gia nhập PSG cách đây 18 tháng với giá 20 triệu euro. Bây giờ, anh muốn chuyển sang đội khác để được ra sân nhiều hơn. Tại giải Club World Cup vừa qua, Beraldo thay chỗ Willian Pacho (bị treo giò) trong trận chung kết. Vị trí của Beraldo chính là “tử huyệt” mà HLV Enzo Maresca bên phía Chelsea chọn để khai thác, từ đó thắng đậm 3-0.

PSG (trái) đầy đủ lực lượng cho mùa bóng mới
Ảnh: Reuters
Tóm lại, Beraldo không phải là ngôi sao không thể thay thế. Vậy nên, PSG đã đồng ý để Beraldo ra đi, miễn sao có giá chuyển nhượng hợp lý, và sau khi đội bóng mua được một trung vệ khác (họ đang nhắm đến Illya Zabarnyi của Bournemouth).
Tính toán thế nào khi thủ môn Gianluigi Donnarumma chỉ còn 1 năm hợp đồng, đấy là vấn đề đáng bàn hơn đối với các giám đốc PSG. Ngoài ra là vài câu hỏi đều không quá khó. Khi Pacho bị treo giò vì chấn thương thì người thay chỗ Beraldo không đáp ứng được yêu cầu. Hoặc trung vệ Marquinhos không còn trẻ nữa…
Lực lượng hiện thời của PSG là quá ổn định, đến nỗi khi báo giới hỏi HLV Luis Enrique về vấn đề chuyển nhượng sắp tới, ông đã trả lời nửa đùa nửa thật: “Tôi cũng chẳng biết nên yêu cầu gì”. Vấn đề không chỉ là sự đồng đều, ăn ý, mà còn là độ tuổi khá trẻ của đội hình chính. Mặt khác, PSG đồng đều đến mức hầu như không có ngôi sao nổi bật nào. Hệ quả: các đội bóng lớn không mấy quan tâm đến đội hình PSG trong việc lôi kéo ngôi sao. Nhiều khả năng, đây sẽ là một mùa hè yên ả trong lĩnh vực chuyển nhượng của PSG.
Không ít quan sát viên nhận định: PSG chẳng những dễ dàng gượng dậy sau “cú sốc mang tên Chelsea”, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn so với giai đoạn đầu mùa bóng trước. Một mặt, tính ổn định của đội hình sẽ làm cho sự nhuần nhuyễn (yếu tố quan trọng nhất trong cách chơi bóng của PSG) tăng cao hơn nữa. Mặt khác, tuy PSG làm cú “ăn ba” hoành tráng trong mùa bóng trước, nhưng mọi chuyện chủ yếu chỉ bắt đầu từ giữa mùa bóng (khoảng tháng 1.2025). Có nghĩa, đỉnh điểm sức mạnh của PSG có thể vẫn còn đang ở phía trước!