
Xác heo bị phân hủy nặng bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân xã Phú Hòa 1, 2 lo lắng – Ảnh: THỦY TIÊN
Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân sống gần kênh mương qua xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 (huyện Phú Hòa, Phú Yên cũ) cho hay những ngày gần đây thường xuyên phát hiện xác heo chết thả trôi trên kênh mương.
Bà Lê Thị Diễm (56 tuổi, ở xã Phú Hòa 2) cho hay: “Mỗi ngày xác heo trôi xuống đây tầm 4 – 5 con, khác khung giờ. Heo bị phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối, người dân không chịu được. Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý, trước mắt là vớt xác heo đem đi tiêu hủy”.
Ông Nguyễn Sang (người dân xã Phú Hòa 1) cũng cho hay xác heo ngoài thả tại kênh mương chính dọc quốc lộ 25, còn xuất hiện ở cả các mương nhánh.
“Tôi rất lo ngại việc xuất hiện ổ dịch trên địa bàn và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hộ chăn nuôi hay người thả xác heo xuống kênh mương”, ông Sang nói.
Ông Trương Thanh Cường – chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 – cho hay ngay khi nắm thông tin, xã cùng với trạm thú y đã cử lực lượng tiến hành vớt xác heo ở kênh mương để xử lý, tiêu hủy theo quy định.
Ông Cường nói trên địa bàn xã chưa có ổ dịch tả heo châu Phi, nên khả năng xác heo được vứt bỏ từ đầu nguồn trôi xuống. Đến hiện tại vẫn chưa phát hiện ra thủ phạm để xử lý.

Xác heo được đưa về bãi rác Gò Đỗ thuộc thôn Phụng Tường 1 (xã Phú Hòa 2) để đốt tiêu hủy – Ảnh: THỦY TIÊN
Theo đại diện Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Phú Hòa 1, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ổ dịch tả heo châu Phi nào tại các hộ chăn nuôi.
Trước đó đơn vị đã phối hợp với UBND xã Phú Hòa 2 cho người đi kiểm tra toàn bộ 9km kênh N3 qua các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 và phát hiện một số xác heo, đưa về bãi rác để tiêu hủy.
Đại diện Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Phú Hòa 1 đề nghị các hộ chăn nuôi khi phát hiện heo chết, cần báo cơ quan chức năng, trạm thú y để lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định có dịch bệnh hay không.
Sau đó, cơ quan thú y có hướng dẫn xử lý xác heo chết bằng cách chôn lấp hoặc đốt để tránh lây lan dịch bệnh.
Việc chôn lấp cần được thực hiện ở nơi xa khu dân cư, nguồn nước và phải có biện pháp khử trùng kỹ lưỡng, không được vứt xác heo chết ra đồng ruộng, kênh mương.