Tối 20/7, ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 (tỉnh Đắk Lắk), cho biết lực lượng của xã đã phối hợp với ngành thú y tiêu hủy 7 con lợn chết bị thả trôi dưới mương nước thủy lợi chảy qua địa phương.
Theo Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2, hiện nay địa phương chưa ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi, nên có khả năng xác lợn bị vứt bỏ từ đầu nguồn trôi xuống.

Xác lợn thả dưới mương nước đoạn chảy qua xã Phú Hòa 2 gây ô nhiễm (Ảnh: Hương Hiếu).
Trước đó, người dân xã Phú Hòa 2 phản ánh thời gian gần đây, họ thấy nhiều xác lợn được thả trôi dưới mương nước trước nhà. Qua thời gian, những xác lợn này phân hủy, gây hôi thối, ô nhiễm môi trường.
“Ngoài bốc mùi hôi thối, xác lợn có thể mang theo mầm bệnh dịch tả châu Phi, lây lan cho đàn lợn ở địa phương. Do đó, chúng tôi mong chính quyền thường xuyên tuần tra, nếu phát hiện thì tiêu hủy giúp người dân”, ông Lê Tấn Lập, trú tại xã Phú Hòa 2, kiến nghị.
Ngày 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng xã Phú Hòa 2 chôn lấp xác lợn dưới mương nước (Ảnh: Hương Hiếu).
Công điện cho biết theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện hơn 514 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28/34 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc, chết và tiêu hủy là hơn 30.000 con.
Hiện nay, cả nước có gần 250 ổ dịch tại 20 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) chưa qua 21 ngày.
Nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn, nguồn cung thực phẩm và môi trường.