
Lực lượng Ukraine (Ảnh: Getty).
Cơ quan Dữ liệu Sự kiện và Vị trí Xung đột Vũ trang (ACLED) cho biết Nga đã bắt đầu tấn công các trung tâm tuyển quân của Ukraine trong những tuần gần đây nhằm phá vỡ nỗ lực huy động quân của Kiev.
Olha Polishchuk, giám đốc nghiên cứu Đông Âu của ACLED, nói với hãng tin Newsweek rằng chiến thuật mới này của Nga là một phần trong kế hoạch rõ ràng nhằm cản trở nỗ lực của Ukraine trong việc triển khai thêm quân vào thời điểm quan trọng.
Sau 3 năm rưỡi xung đột với Nga, Ukraine đang tìm cách huy động thêm quân. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga vào các văn phòng tuyển quân dường như là một chiến thuật nhằm phá vỡ tiến trình này khi chính phủ Ukraine đang tìm cách gia hạn thiết quân luật.
Kyiv Independent đưa tin, trong nửa đầu năm nay, tình báo Nga bị nghi ngờ đứng sau 3 vụ tấn công vào các trung tâm tuyển quân ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi và Rivne.
Tổ chức giám sát xung đột Ukraine của ACLED cho biết kể từ ngày 30/6, Nga đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm tuyển quân trong đợt không kích đầu tiên được ghi nhận.
Máy bay không người lái của Nga đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm ở Poltava và Kryvyi Rih thuộc vùng Dnipropetrovsk, gây thương vong cho các quân nhân.
Ngày 6/7, một văn phòng tuyển quân ở Kremenchuk thuộc vùng Poltava đã bị tấn công. Ngày hôm sau, các trung tâm tuyển quân ở thành phố Kharkov và Zaporizhzhia cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Theo chuyên gia Polishchuk, chiến lược này đánh dấu sự thay đổi thực sự trong cách Nga đang cố gắng làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Các cuộc tấn công này được cho là không phải là những sự cố riêng lẻ mà là một phần của một chiến thuật rõ ràng.
“Lần đầu tiên, chúng tôi chứng kiến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có hệ thống vào các văn phòng tuyển quân. Chiến lược phối hợp này nhằm mục đích vừa gây tổn hại cho quy trình tuyển quân vừa làm suy yếu niềm tin của công chúng vào việc tuyển quân”, chuyên gia Polishchuk nhận định.
“Nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, điều này có thể cản trở nghiêm trọng khả năng tuyển quân mới của Ukraine vào thời điểm áp lực ở tiền tuyến đang gia tăng”, chuyên gia nói thêm.
Theo Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Thực thi Pháp luật của Quốc hội Ukraine Andrii Osadchuk, “các văn phòng tuyển quân chủ yếu được Nga nhắm mục tiêu vì đây là nơi lưu trữ tài liệu và xử lý tất cả các quy trình tổ chức huy động quân”.
Đại tá Vitaliy Sarantsev, phát ngôn viên lực lượng lục quân Ukraine, nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine: “Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của Nga là làm gián đoạn quá trình huy động quân. Nhưng tôi muốn nói rằng còn quá sớm để Nga ăn mừng, vì quá trình này không thể bị dừng lại”.
Ukraine tiếp tục nỗ lực tăng cường quân số bằng các đợt động viên và cập nhật quy trình tuyển quân.
Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã cho phép những người trên 60 tuổi ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự.
Trước đó, vào tháng 4/2024, Ukraine đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Chính phủ cũng khởi động một sáng kiến nhằm khuyến khích những người từ 18 đến 24 tuổi tự nguyện nhập ngũ.
Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đối phó với một quân đội Nga đông hơn và được trang bị tốt hơn. Quá trình tuyển quân của Kiev cũng gặp nhiều thách thức với hàng loạt các cáo buộc tham nhũng trong hệ thống dẫn tới tình trạng trốn quân dịch, cũng như tình trạng huấn luyện tân binh chưa đạt tiêu chuẩn.
Lực lượng Nga gần đây cũng tăng cường tấn công vào các cơ sở huấn luyện quân sự của phía Kiev, buộc Tổng tư lệnh quân đội Ukraine phải ra lệnh tăng cường an ninh tại các căn cứ, đồng thời cấm tụ tập đông người ở những khu vực này.