Thị thực Mỹ sắp đắt hơn

Thị thực Mỹ sắp đắt hơn

bởi

trong

Sau nửa tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua OBBB, giới quan sát mới phát hiện một điều khoản quy định việc tăng phí xin visa nhập cảnh Mỹ đối với diện không định cư.

Thị thực Mỹ sắp đắt hơn

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tại sân bay bang Virginia, Mỹ hôm 8.7

Ảnh: AFP

Phí trung thực visa

Điều khoản nêu rõ tất cả những người nhập cảnh Mỹ theo diện không định cư sẽ phải đóng thêm loại phí gọi là “phí trung thực visa”, Đài NBC News hôm qua đưa tin. Mức phí cho năm tài chính hiện tại của Mỹ, kết thúc vào ngày 30.9 tới, sẽ là 250 USD (khoảng 6,75 triệu đồng). Đương đơn sẽ phải nộp phí trước khi được cấp thị thực. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem có quyền nâng mức phí cao hơn và sau mỗi năm tài chính, mức phí sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát.

Luật cũng quy định rõ “phí trung thực visa” không được miễn trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, điều khoản cũng đề cập khả năng người nộp có thể được hoàn phí nếu tuân thủ các quy định về thời gian và mục đích lưu trú. Chẳng hạn, người nhập cảnh theo diện không định cư không được phép lao động tại Mỹ, và không ở quá hạn thời gian được ấn định theo thị thực tối đa 5 ngày. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện sau khi visa hết hạn.

Trang CBS MoneyWatch dẫn phản hồi của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay phí mới cần sự phối hợp của các cơ quan thuộc chính quyền liên bang Mỹ trước khi thi hành. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính khoản phí mới có thể cắt giảm tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang đến 28,9 tỉ USD trong 10 năm tới. Trong giai đoạn đó, CBO dự kiến Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cấp khoảng 120 triệu visa không định cư. Chính quyền liên bang Mỹ vẫn chưa chính thức triển khai việc thu phí, và hiện chưa rõ thời điểm cụ thể sẽ thực thi quy định mới.

 - Ảnh 2.

Lao động nhập cư theo diện H-2A làm việc ở một nông trại gần Soda Springs (bang Idaho, Mỹ) hôm 2.7

Ảnh: Reuters

Tranh cãi về tác động

Trang Fortune dẫn lời nhà phân tích Ana Garcia của Công ty nghiên cứu thị trường CFRA (trụ sở New York, Mỹ) cho rằng nhu cầu đến Mỹ sẽ không giảm do khoản phí mới. Theo bà, những người có thu nhập cao và giới doanh nhân thường chiếm đa số trong diện đến Mỹ không định cư. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chuyên gia lo ngại khoản phí mới sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên ngành du lịch và luồng lao động nước ngoài đến Mỹ. Trả lời tờ USA Today, ông Jorge Loweree, Giám đốc chương trình và chiến lược của Hội đồng Di trú Mỹ, nhận định việc áp thêm 250 USD có thể vượt quá năng lực tài chính của nhiều người, từ đó giảm đáng kể số lượng người đến Mỹ.

Lượng khách quốc tế đến Mỹ đã giảm từ đầu năm đến nay, và giới chuyên gia du lịch cảnh báo khoản phí trên sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng. “Việc nâng phí đối với khách du lịch quốc tế hợp pháp cũng giống như hành động tự áp thuế đối với một trong những lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của Mỹ: chi tiêu từ du lịch quốc tế”, ông Geoff Freeman, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hiệp hội Du lịch Mỹ, nhận xét. Ông Freeman cũng lo ngại rằng khoản phí mới sẽ không được tái đầu tư để tăng cường trải nghiệm du lịch ở Mỹ.

Phí thị thực sẽ lên mức nào ?

Phí trung thực visa được đánh chồng lên những khoản phí visa thực hiện có. Ví dụ, một lao động diện H-1B hiện phải nộp 205 USD phí xin visa Mỹ, thì sau khi phí mới có hiệu lực có thể sẽ phải trả ít nhất 455 USD. Còn đối với du học sinh Mỹ, các đương đơn đã phải nộp phí xin visa là 185 USD, thêm 350 USD phí cho Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách mời (SEVIS). Nếu phí trung thực visa được cộng thêm, tổng chi phí để được cấp visa nhập cảnh Mỹ cho du học sinh là 785 USD. Về vấn đề hoàn phí, Bộ Ngoại giao Mỹ cần đến vài năm để triển khai quy trình này cho những người tuân thủ các điều khoản của thị thực.