Bão Wipha có dấu hiệu mạnh trở lại khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ

Bão Wipha có dấu hiệu mạnh trở lại khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ

bởi

trong

Sáng 21/7, bão Wipha còn cấp 9 nhưng dự báo sẽ mạnh lên cấp 10-11 khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay, tâm bão nằm trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất đạt 88 km/h, tương đương cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 22/7, bão sẽ mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14 khi ở trên khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão sẽ di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Đài Khí tượng Nhật Bản dự báo bão có thể giảm xuống 90 km/h khi vào Vịnh Bắc Bộ nhưng sẽ mạnh trở lại lên 108 km/h khi áp sát Quảng Ninh – Hải Phòng. Trong khi đó, Đài Hong Kong cho rằng bão duy trì cường độ 90 km/h khi đi vào Vịnh Bắc Bộ và tâm bão có thể đi vào khu vực Ninh Bình – Thanh Hóa.





Bão Wipha có dấu hiệu mạnh trở lại khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Wipha. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ảnh hưởng của bão khiến vùng biển tây bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m. Vùng bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 3-5 m. Vùng nam Vịnh Bắc Bộ (gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2-4 m.

Vùng ven biển từ Hưng Yên đến Quảng Ninh có thể xuất hiện nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) dự kiến 3,7-4,1 m; tại Cửa Ông (Quảng Ninh) 4,4-4,8 m; Trà Cổ 3,6-4 m. Nguy cơ ngập úng vùng cửa sông, ven biển vào chiều 22/7 được đánh giá là cao.

Từ đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An bắt đầu có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Gió mạnh cấp 10-11 có thể gây đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà.

Dự báo trong ba ngày 21-23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm. Các địa phương khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn cục bộ có thể vượt 150 mm trong ba giờ, gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng.

Tại cuộc họp trực tuyến với 1.700 xã, phường sáng 20/7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chuyên môn cập nhật sát diễn biến, đánh giá chính xác quy mô, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão. Các địa phương phải rà soát năng lực ứng phó của bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm chỉ đạo thống nhất, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng.

Để ứng phó với bão, tỉnh Quảng Ninh đã cấm toàn bộ tàu khách du lịch trên vịnh Hạ Long và các tuyến tàu ra đảo. Các phương tiện được phép quay về đất liền trả khách nhưng không được rời bến trở lại. Tỉnh Ninh Bình cấm biển từ 7h ngày 21/7 và tổ chức sơ tán dân ở vùng đê xung yếu trước 12h trưa. Hưng Yên đã cấm biển từ 18h ngày 20/7, còn Hải Phòng thực hiện cấm biển từ 17h cùng ngày.