
Các tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia bị bắt giữ – Ảnh: KHMER TIMES
Theo báo Khmer Times, đợt ra quân chống lừa đảo trực tuyến mới nhất diễn ra tại 52 điểm ở 15 tỉnh và thủ đô Phnom Penh. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2.767 người, trong đó có 843 công dân Trung Quốc, 11 nghi phạm chủ chốt đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án.
Thu giữ lượng lớn tang vật
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết các đợt bố ráp nhắm vào những khu phức hợp nghi vận hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, núp bóng công ty đầu tư, công nghệ hoặc dịch vụ hợp pháp.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thừa nhận việc nhận diện “ông trùm” là thách thức lớn vì những người này ngụy trang tinh vi, nếu chỉ dựa vào nghi ngờ mà đột kích, lực lượng sẽ bị cáo buộc vượt quyền.
Ông Sokhak nhấn mạnh Phnom Penh kiên quyết trấn áp tội phạm mạng nhưng kêu gọi các nước phát triển ngừng coi nước này như “thiên đường an toàn” của tội phạm mạng, vì bản chất vấn đề mang tính xuyên quốc gia.
Chiến dịch cũng được mô tả là một quá trình “học và làm”, mỗi đợt khám xét giúp lực lượng chức năng tinh chỉnh chiến thuật nhận diện, thu thập chứng cứ số và phối hợp đa ngành.
Các chính quyền địa phương được lệnh khoanh vùng điểm nóng và hành động nhanh theo mệnh lệnh chung toàn quốc. Sau khi đột kích, nhiều cơ sở bị phong tỏa để ngăn đối tượng tẩu thoát hay xóa dấu vết.
Trong số người bị giữ có 843 người Trung Quốc, 429 người Việt Nam (trong đó có 115 nữ), 271 người Indonesia (trong đó có 45 nữ), 70 người Bangladesh (trong đó có 27 nữ), 57 người Hàn Quốc (trong đó có 2 nữ), 42 người Pakistan (trong đó có 3 nữ), cùng công dân Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Nepal, Philippines và Myanmar.
Giới chức nói gần 100 người nước ngoài vừa nhập cảnh Campuchia trong vòng hai ngày trước chiến dịch, bị nghi đến tham gia các hoạt động lừa đảo.

Các tang vật bị thu giữ – Ảnh: KHMER TIMES
Tang vật thu giữ gồm hàng trăm máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, cân điện tử, vật tư đóng gói ma túy, tinh thể methamphetamine (ma túy đá), bột trắng nghi ma túy, đồng phục cảnh sát Trung Quốc, súng và đạn.
Tất cả được niêm phong phục vụ điều tra và làm chứng cứ tư pháp.
Tổng cục Di trú đang phối hợp với địa phương để trục xuất các đối tượng nước ngoài có liên quan sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý trong nước.
Khó khăn truy tìm “đầu não” lừa đảo trực tuyến
Giới chức thừa nhận chiến dịch chưa chắc đã chạm tới các “ông trùm” điều hành mạng lưới.
Giới phân tích cảnh báo nếu không lần tới chuỗi tài chính và chỉ huy ở nước ngoài, các đường dây có thể nhanh chóng tái sinh.
Ngày 20-7, Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo công nghệ (CCTS) Campuchia Chhay Sinarith gặp ông Yin Guohai, phó tổng cục trưởng Cục Điều tra hình sự Trung Quốc.
Phía Bắc Kinh hoan nghênh nỗ lực của Phnom Penh và cam kết tiếp tục hỗ trợ, bao gồm ưu tiên hồi hương công dân Trung Quốc phạm tội tại Campuchia.
Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, điều tra chung và nâng cao năng lực kỹ thuật để triệt phá mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Chính phủ Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố sẽ cải thiện hình ảnh Campuchia, khôi phục niềm tin công chúng và đưa tội phạm công nghệ ra trước công lý.