
Công an đã mời những người đăng bài viết liên quan đến xe tải chở hàng bị suy diễn thành bắt cóc lên làm việc – Ảnh: L.T.
Ngày 21-7, Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã vào cuộc xác minh những thông tin liên quan đến việc xe tải giả vờ bán hàng, hỏi đường rồi tấn công, bắt cóc được một số người dân địa phương đăng lên mạng xã hội Facebook những ngày qua.
Theo đó, liên tục những ngày gần đây, một số người dân đã đăng tải những thông tin khác nhau về địa điểm và thời gian nhưng đều liên quan đến việc có xe tải giả vờ bán hàng rồi tấn công, cảnh báo bắt cóc lên Facebook cá nhân.
Trong đó có những thông tin: “Tại Thôn Ba Nương – Xuân Hóa đã có một thanh niên mất tích, nghi bị bắt cóc”; “Tại Xuân Hóa, ông Thắng đã bị xịt hơi cay nhưng may mắn thoát được”; “Tại khu vực Dốc Lớ cũng chiêu trò mời xem hàng nhưng chạy thoát được”…
Những thông tin này khi được đăng lên đã gây hoang mang cho nhiều người.
Sau đó, Công an xã Minh Hóa đã vào cuộc để xác minh. Kết quả xác định trong thời gian gần đây có một số người từ nơi khác đến địa bàn để mời chào, bán hàng rong.
Từ những sự việc trên, một số cá nhân đã suy diễn, hư cấu để viết bài đăng tải trên mạng xã hội Facebook là trên địa bàn có việc “tấn công”, “bắt cóc”.
Cụ thể, không có nam thanh niên nào mất tích hoặc bị bắt cóc tại địa bàn mà chỉ có 1 nam thanh niên tên Hoàng Phi H. (22 tuổi, ở thôn Ba Nương) tự đi làm ăn xa, người nhà nghi vấn bị dụ dỗ bởi chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, nhiều khả năng H. đã bị lừa sang Campuchia.
Với thông tin ông Thắng tại thôn Xuân Hóa bị người đi xe tải xịt hơi cay, tấn công, cơ quan công an xác định tại địa chỉ trên, ông Nguyễn Đức T., 46 tuổi, có gặp một người đi xe tải dừng chào bán nồi cơm điện. Khi người này đến gần thì ông T. đuổi đi. Sau đó người này lên xe đi, không có việc bị xịt hơi cay hoặc tấn công để bắt cóc.
Liên quan đến thông tin xe tải mời xem hàng nhưng chạy thoát tại tại Dốc Lớ – thôn Văn Hóa (Hồng Hóa cũ), công an cũng xác định có 1 xe bán tải vẫy ông Đinh Hải L., 51 tuổi, ở địa phương để chào bán dây điện. Tuy nhiên ông L. không mua và bỏ đi. Không có việc tấn công để bắt cóc…
“Việc người dân cảnh giác, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật là đáng được biểu dương. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng nhân dân là vi phạm pháp luật”, Công an xã Minh Hóa khuyến cáo.