Viễn thị bẩm sinh có tự khỏi không?

Viễn thị bẩm sinh có tự khỏi không?

bởi

trong

Con tôi 3 tuổi được chẩn đoán viễn thị bẩm sinh dưới 2 độ. Bác sĩ tư vấn chưa cần đeo kính, theo dõi thêm vì có thể cải thiện theo thời gian. Viễn thị có tự khỏi không? (Nguyễn Lan, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Viễn thị xảy ra khi hình ảnh hội tụ sau võng mạc, do trục nhãn cầu ngắn hoặc giác mạc quá phẳng. Trẻ bị viễn thị thường gặp khó khăn khi nhìn gần, dễ nhức mắt, mỏi mắt, lác mắt hoặc chảy nước mắt khi tập trung.

Trên thực tế, phần lớn trẻ sơ sinh đều bị viễn thị sinh lý nhẹ vì nhãn cầu lúc mới sinh còn ngắn. Khi trẻ lớn dần, nhãn cầu phát triển, hình ảnh sẽ hội tụ về đúng võng mạc, gọi là quá trình chính thị hóa (emmetropization). Nhờ đó, trẻ bị viễn thị nhẹ thường giảm dần độ viễn hoặc hết hẳn khi trẻ lớn.

Trẻ bị viễn thị nhẹ (dưới 3 độ) như con bạn thường tình trạng cải thiện rõ rệt từ giai đoạn 3-6 tuổi, bởi lúc này mắt phát triển nhanh nhất. Nếu viễn thị bẩm sinh nặng (thường từ 3 độ trở lên) hoặc đi kèm các dấu hiệu như lác, nhìn mờ, mỏi mắt khi đọc sách, học tập, bác sĩ chỉ định đeo kính cho trẻ ngay từ nhỏ để tránh biến chứng nhược thị. Đây là tình trạng một bên mắt không phát triển thị lực do não không ghi nhận được hình ảnh từ mắt yếu.





Viễn thị bẩm sinh có tự khỏi không?

Bác sĩ kiểm tra đánh giá thị lực, khúc xạ cho bé gái. Ảnh minh họa: Bệnh viện Tâm Anh

Với trẻ nhỏ bị trung bình hoặc nặng hoặc kèm theo lác mắt, đeo kính là phương pháp quan trọng nhất cần thực hiện sớm, giúp mắt nhìn rõ và phát triển thị giác bình thường, nhất là trong giai đoạn hoàn thiện chức năng thị giác. Đeo kính đúng số, đúng thời điểm có thể ngăn ngừa nhược thị và các tật đi kèm như lác ẩn, lác điều tiết. Trẻ bị viễn thị nhẹ nên khám mắt định kỳ 6-12 tháng một lần để theo dõi sự thay đổi khúc xạ và điều chỉnh kính phù hợp. Nếu độ viễn giảm dần, bác sĩ có thể chỉ định đơn kính giảm dần độ cho trẻ.

Ngoài khám mắt định kỳ và đeo kính đúng số (nếu cần), cha mẹ nên lưu ý một số biện pháp hỗ trợ tại nhà như tăng cường cho trẻ hoạt động ngoài trời ít nhất 1-2 giờ mỗi ngày, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nhất là các thiết bị cầm tay như điện thoại, máy tính bảng.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền
Trưởng khoa Khúc xạ,
Trung tâm Mắt Công nghệ cao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Độc giả gửi câu hỏi về bệnh nhãn khoa để bác sĩ giải đáp