
Bão Wipha hình thành ngoài khơi phía đông Philippines, đến sáng 19/7 vào Biển Đông với sức gió cấp 9, sau đó tăng lên cấp 11 khi đổ bộ phía nam Trung Quốc vào đêm 20/7, quật đổ hàng loạt cây xanh, đè lên nhiều phương tiện.
Sáng 21/7, bão vào vịnh Bắc Bộ, giảm còn cấp 9. Do được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển ấm, bão đã mạnh trở lại, đạt cấp 10-11.
Phòng tránh bão, các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ. Hàng loạt chuyến bay ngày 21-22/7 đi và đến từ Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh) phải hủy. Hai sân bay Vân Đồn và Cát Bi dừng hoạt động bay từ 23h ngày 21/7 đến 12h ngày 22/7.
Các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Hà Nội, từ chiều tới khuya 21/7 đã di dời người dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhà chung cư cũ tới điểm tạm trú tạm thời. Lo ngại sau bão sẽ là mưa lũ kéo dài gây chia cắt, người dân ở các đô thị đổ xô đi tích trữ thực phẩm trước bão.
Trước Wipha, bão Danas vào Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Bão Wutip không đổ bộ nhưng hoàn lưu phía tây gây đợt mưa lớn kéo dài tại Trung Trung Bộ từ ngày 11 đến 13/6. Mưa lũ khiến 11 người thiệt mạng; hơn 3.500 nhà dân bị ngập, 88.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Hàng chục điểm trên quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ngập úng; nhiều chuyến bay từ Đà Nẵng bị hủy, hoãn; chung kết một cuộc thi hoa hậu phải dời lịch do nước lũ dâng cao trên sông Hương.
Nhóm phóng viên