Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ khoảng cuối giờ sáng đến chiều 22/7, tâm bão Wipha (bão số 3) sẽ đi vào đất liền khu vực phía Nam Hải Phòng – Ninh Bình.
Cường độ bão thời điểm này ở cấp 10-11, giật cấp 14. Các khu vực chịu ảnh hưởng bao gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và cả đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.
Sau khi đi vào đất liền nước ta, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Ngư dân ở Quảng Ninh gia cố tàu thuyền trước khi bão Wipha đổ bộ đất liền (Ảnh: Thành Đông).
Theo dự báo, từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa gió cấp 6, giật cấp 7-8.
Tác động của gió cấp 10-11 có thể gây đổ cây, cột điện, tốc mái, thiệt hại nặng.
Từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa 200-350mm, có nơi trên 600mm. Các nơi khác Bắc Bộ và Hà Tĩnh lượng 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Các chuyên gia nhận định mưa lớn nhất dự báo rơi vào khoảng đêm 21 đến sáng 22/7. Khi mây bão gặp cánh cung Đông Bắc, mưa sẽ tăng mạnh ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là khu vực sườn tây dãy Trường Sơn.
Mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, đặc biệt sạt lở có thể xảy ra sau khi bão suy yếu, khi đất đá đã no nước.
Đáng chú ý, các chuyên gia cảnh báo sau khi bão di chuyển sang Lào, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa vài ngày sau đó do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.
Diễn biến bão Wipha:
Bão Wipha hình thành ngày 18/7 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Ngày 19/7 bão đi vào Biển Đông.
Ngày 20/7 bão đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Trung Quốc với cường độ cấp 12 giật cấp 15 nhưng sau đó giảm 3 cấp.
Trưa 21/7 bão đi vào Vịnh Bắc Bộ, tăng cấp trở lại và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15km/h.
1h ngày 22/7, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm trên trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ.
Trưa 22/7, bão đổ bộ Hải Phòng – Ninh Bình với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.
Đến trưa 23/7, suy yếu thành áp thấp trên đất liền Thượng Lào.