Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 346.210 người (gồm cả bộ đội, dân quân); 8.200 phương tiện các loại (ô tô hơn 5.060; tàu 216; xuồng, ca nô gần 2.300; hơn 620 xe đặc chủng; 5 máy bay) để ứng phó với bão số 3 (Wipha).
Về công tác kiểm đếm tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.300 phương tiện/227.190 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 3 để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm,…

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình giúp ngư dân ứng phó với bão số 3 (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk tích cực, chủ động triển khai công tác ứng phó bão số 3.
Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức quán triệt và triển khai chỉ đạo của các cấp về phòng chống bão số 3.
Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các đơn vị chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 tuyệt đối không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng và tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”.
Trưa 21/7, nhận được đề nghị của UBND phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng của địa phương giúp đỡ Trường Tiểu học Dương Quan.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã nhanh chóng giúp trường học sơ tán tài sản, đồ dùng dạy học, vận chuyển hơn 200 bao cát gia cố mái nhà để xe; chằng chống, neo buộc công trình của trường, bảo đảm an toàn trước giờ bão số 3 đổ bộ.
Bộ đội còn trao 100 cờ Tổ quốc, 100 áo phao cùng thực phẩm tặng một số gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại khu vực cảng cá, đưa 4 hộ khác tới nhà khách Lữ đoàn tránh, trú bão bảo đảm an toàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết lúc 22h ngày 21/7, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh khoảng 80km, Hải Phòng 180km, Hưng Yên 190km, Ninh Bình 220km.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89–102km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.
Đến 10h ngày 22/7, bão trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển Tây Tây Nam khoảng 10km/h và có khả năng mạnh thêm.
22h cùng ngày, bão trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển 10–15km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14; sóng cao 2–4m, gần tâm bão 4–6m; biển động dữ dội.
Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm Hòn Ngư): gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11; sóng cao 2–4m; biển động rất mạnh.
Trên đất liền, ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14.
Các khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió cấp 10–11 có thể gây đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, thiệt hại nặng nề.