Bộ Giáo dục công bố điểm quy đổi 7 tổ hợp truyền thống

Bộ Giáo dục công bố điểm quy đổi 7 tổ hợp truyền thống

bởi

trong
Bộ Giáo dục công bố điểm quy đổi 7 tổ hợp truyền thống

Thí sinh tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2025 – Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bách phân vị của 7 tổ hợp truyền thống là A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh), C00 (văn, sử, địa), C00 (toán, lý, văn), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh).

Đây là căn cứ để thí sinh tham khảo và để các trường tham khảo khi xây dựng bảng quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp.

Theo phân tích của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 20,25 điểm tổ hợp A00 (toán, lý hóa) tương đương 19 điểm tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh), 22,75 tổ hợp C00 (văn, sử, địa), 16,25 điểm tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh), 14,75 tổ hợp D07 (toán, hóa, tiếng Anh).

Theo quy chế tuyển sinh năm 2025, các trường đại học sử dụng nhiều phương thức/tổ hợp xét tuyển cho một ngành/chương trình đào tạo sẽ phải quy đổi điểm về một thang điểm và một điểm chuẩn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc này để đảm bảo công bằng trong tuyển sinh.

Bách phân vị tổng hợp 7 tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã hiệu chuẩn như sau:

tổ hợp - Ảnh 2.
tổ hợp - Ảnh 3.
tổ hợp - Ảnh 4.
tổ hợp - Ảnh 5.
tổ hợp - Ảnh 6.

Tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các môn học ở bậc THPT (học bạ) như sau:

tổ hợp - Ảnh 7.
tổ hợp - Ảnh 8.

Có hai việc thí sinh phải thực hiện, nếu không sẽ không được xét tuyển hoặc loại khỏi danh sách trúng tuyển: đăng ký nguyện vọng xét tuyển và đóng lệ phí cho các nguyện vọng đã đăng ký.

Theo đó, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học không giới hạn số lần đến 17h ngày 28-7. 

Sau khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29-7 đến 17h ngày 5-8. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22-8.