Bé trai 2 tuổi ngã xuống hồ cá Koi được cứu sống thần kỳ

Bé trai 2 tuổi ngã xuống hồ cá Koi được cứu sống thần kỳ

bởi

trong
Bé trai 2 tuổi ngã xuống hồ cá Koi được cứu sống thần kỳ

Bé trai 2 tuổi được cứu sống sau khi đuối nước vì rơi xuống hồ cá Koi ở Huế – Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Sáng 22-7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống thần kỳ một bé trai 2 tuổi bị đuối nước do ngã xuống hồ cá Koi nhờ phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy.

Trước đó bé N.T.T. M. (2 tuổi, trú xã Lộc An, TP Huế), bị đuối nươc do ngã xuống hồ cá Koi ở sân nhà, không rõ thời gian ngâm nước là bao lâu. Khi được phát hiện, bé đã hôn mê, tím tái, ngưng thở, không phản ứng.

Người nhà lập tức cấp cứu tại chỗ trong vòng 2 phút. May mắn, bé có cử động trở lại, thở rên yếu và được đưa đến trạm y tế xã, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại thời điểm nhập viện, bé trai hôn mê sâu, SpO₂ chỉ còn 80% dù đã thở oxy, tiên lượng cực kỳ nặng nề.

Các bác sĩ nhanh chóng triển khai điều trị hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng kháng sinh, vận mạch.

Tiên lượng bệnh nhi có thể tổn thương não nặng do ngâm nước, thiếu oxi quá lâu nên các bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp sử dụng máy hạ thân nhiệt chỉ huy – phương pháp đang được áp dụng tại các trung tâm hồi sức hiện đại trên thế giới để điều trị, cứu sống bệnh nhân.

đuối nước - Ảnh 2.

Sau nhiều ngày điều trị, bé trai đã được xuất hiện mà không bị di chứng, tổn thương não – Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Sau khi sử dụng máy hạ thân nhiệt, nhiệt độ cơ thể bệnh nhi được duy trì khoảng 33-34°C trong 24-72 giờ liên tục.

Sau 5 ngày, bệnh nhi được cai máy thở, đến ngày thứ 7 được chuyển ra khỏi phòng hồi sức. Hiện tại, bé đã tỉnh táo, đi lại và ăn uống bình thường, không để lại di chứng thần kinh rõ rệt – một kết quả ngoài mong đợi, mang lại niềm xúc động cho gia đình và đội ngũ y tế.

BS Hoàng Thị Lan Hương, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết từ tháng 4 đến nay bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em đuối nước, trong đó có 10 trường hợp nặng.

“Trẻ có thể đuối nước chỉ trong 20-30 giây, trong im lặng, không hề vùng vẫy hoặc kêu cứu như người lớn vẫn hình dung. Do vậy phụ huynh cần phòng ngừa, giám sát chặt trẻ khi gần vùng có nước, tuyệt đối không lơ là, chủ quan”, BS Hương nói.