Dùng 50 quả bóng cười mỗi lần, nam thanh niên 20 tuổi tổn thương tủy sống

Dùng 50 quả bóng cười mỗi lần, nam thanh niên 20 tuổi tổn thương tủy sống

bởi

trong
Dùng 50 quả bóng cười mỗi lần, nam thanh niên 20 tuổi tổn thương tủy sống

Bóng cười, thứ không thể thiếu trong những cuộc vui chốn vũ trường dù đã bị cấm – Ảnh: TR.VÂN

Tổn thương tủy sống vì bóng cười

Một nam thanh niên 20 tuổi đã đến khám tại một phòng khám ở Hà Nội trong tình trạng tê bì, yếu tay chân, nhanh mỏi khi vận động, kèm cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh kéo dài hơn một tuần.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân thường xuyên sử dụng bóng cười trong hơn một năm qua, với tần suất gần đây tăng lên 3-4 lần mỗi tuần, mỗi lần dùng tới hơn 50 quả bóng.

Các bác sĩ đã tiến hành loạt xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm đo tốc độ dẫn truyền thần kinh và chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng cổ. Kết quả cho thấy nồng độ vitamin B12 trong máu của bệnh nhân giảm sâu dưới ngưỡng bình thường, cùng với dấu hiệu tổn thương thần kinh tứ chi, nghi ngờ tổn thương lớp myelin bao quanh sợi thần kinh.

Đặc biệt, hình ảnh MRI phát hiện tổn thương cột sau tủy cổ, kéo dài từ đốt sống cổ thứ hai đến đốt thứ sáu, một tổn thương điển hình ở người lạm dụng khí N₂O kéo dài.

Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa thần kinh, cảnh báo: “Việc tiếp xúc khí N₂O lâu dài khiến cơ thể bất hoạt vitamin B12, gây tổn thương tủy sống. Dấu hiệu sớm thường gặp là cảm giác tê bì ở tay chân. Nếu không phát hiện kịp thời, tổn thương thần kinh có thể hồi phục rất chậm, thậm chí không hồi phục”.

Trong trường hợp này, bệnh nhân may mắn được chẩn đoán sớm nên tiên lượng phục hồi khả quan, nếu tuân thủ điều trị nghiêm túc. Nam thanh niên hiện đang được điều trị ngoại trú và sẽ được theo dõi định kỳ, bao gồm tái khám và chụp MRI sau 3-6 tháng để đánh giá mức độ phục hồi của tổn thương tủy sống.

Bóng cười – hậu quả dài lâu

Theo các bác sĩ, bóng cười – loại bóng bay chứa khí Nitrous Oxide (N₂O) hiện vẫn được nhiều bạn trẻ tìm đến tại các tụ điểm giải trí như bar, karaoke… nhằm tìm kiếm cảm giác phấn khích tức thì. Loại khí này khi hít vào có thể gây cười không kiểm soát, ảo giác về màu sắc và âm thanh, cảm giác “bay bổng” thoát ly thực tại.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, N₂O chỉ được phép sử dụng trong môi trường y tế (gây mê, giảm đau…) hoặc công nghiệp với sự kiểm soát nghiêm ngặt, đúng tiêu chuẩn quốc tế. 

Khi bị lạm dụng sai mục đích, khí này gây hàng loạt hậu quả nặng nề: tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm giác, co giật, liệt vận động, rối loạn tâm thần, hoang tưởng, ảo giác…

Bác sĩ Tuấn cảnh báo ngay cả khi dùng liều thấp, khí N₂O cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đặc biệt với những người có cơ địa thiếu hụt vitamin B12 bẩm sinh hoặc ăn uống thiếu chất.

Ngoài ra, kể từ ngày 1-1-2025, theo Nghị quyết 173/2024/QH15, bóng cười đã chính thức bị coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam, cùng với shisha và thuốc lá điện tử. Người sử dụng, tàng trữ hoặc buôn bán sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Từ góc độ y khoa, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không nên thử nghiệm hay sử dụng bóng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vào đó, hãy lựa chọn lối sống lành mạnh: ăn uống đầy đủ chất, ngủ đủ giấc, rèn luyện thể lực đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Dùng 50 quả bóng cười mỗi lần, nam thanh niên 20 tuổi tổn thương tủy sống - Ảnh 2.Nguy kịch vì ‘bóng cười, nước biển’

Chỉ trong một thời gian ngắn, các bệnh viện tại TP.HCM liên tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ (tuổi 20 – 30) nguy kịch do sử dụng “bóng cười”, ma túy “nước biển”.