TP HCMAnh Thanh, 49 tuổi, bị tê yếu tứ chi, giảm cảm giác, mất phản xạ gân cơ, bác sĩ chẩn đoán viêm đa dây thần kinh.
Các triệu chứng bất thường xảy ra cách đây khoảng một năm khi anh Thanh còn ở Mỹ nhưng nhẹ hơn, tê các đầu ngón tay và ngón chân lan dần lên bàn tay và bàn chân. Anh uống thuốc, truyền kháng thể miễn dịch (Immune Globulin Infusion) mỗi tháng một lần trong 6 tháng qua. Nay anh từ Mỹ về TP HCM thăm gia đình, bệnh nặng hơn, tê yếu cả tay chân.
Ngày 22/7, BS.CKI Lý Thị Kim Ngân, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết anh Thanh bị viêm đa dây thần kinh mất myelin mạn tính (CIDP), biến thể bệnh thần kinh hủy myelin đối xứng mắc phải ngọn chi (DADS). CIDP là bệnh lý thần kinh tự miễn ít gặp, liên quan đến hệ miễn dịch tấn công lớp myelin, đặc trưng bởi yếu cơ tiến triển và rối loạn cảm giác. Myelin là phần bao quanh các sợi dây thần kinh, có chức năng cung cấp dinh dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ cho các xung động thần kinh được dẫn truyền tốt nhất. Myelin bị phá hủy thường gây gián đoạn các tín hiệu dẫn truyền thần kinh, dẫn đến triệu chứng tê yếu tứ chi, mất cảm giác và giảm sức cơ.
Các bác sĩ hội chẩn, chỉ định điều trị cho anh Thanh bằng phác đồ ức chế miễn dịch kết hợp thuốc hỗ trợ , kiểm soát triệu chứng. Sau 4 ngày điều trị, sức cơ hai chân của người bệnh cải thiện, có thể tự đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng, ăn ngủ tốt. Bác sĩ hẹn tái khám sau 7 ngày để theo dõi tiến triển, điều chỉnh phác đồ nếu cần.

Bác sĩ Ngân kiểm tra chức năng thần kinh cho anh Thanh sau 4 ngày điều trị. Ảnh: Trọng Nghĩa
Bác sĩ Ngân cho biết khoảng 80-85% bệnh nhân CIDP đáp ứng với các điều trị ức chế miễn dịch, tuy nhiên tỷ lệ tái phát cao sau điều trị ban đầu. Bệnh không tự khỏi mà có nguy cơ gây khuyết tật thần kinh lâu dài. Khi có dấu hiệu tê yếu chi, đau nhói, mất cảm giác đối xứng, người bệnh cần đến để bác sĩ kiểm tra, điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Trọng Nghĩa – Phương Phạm
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh thần kinh để được bác sĩ giải đáp |