Nam sinh bại não hai lần giành huy chương vàng Toán quốc tế

Nam sinh bại não hai lần giành huy chương vàng Toán quốc tế

bởi

trong

Trung QuốcXu Qiming bị bại não nhưng có năng khiếu Toán học vượt trội, hai năm liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO).

IMO năm nay diễn ra ở Australia từ 10 đến 20/7. Trung Quốc dẫn đầu với 231 điểm. Sáu thành viên của nước này đều giành huy chương vàng, trong đó Xu Qiming đạt 36/42 điểm, xếp thứ 12 trong 630 thí sinh từ khoảng 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nam sinh gây chú ý ngay tại lễ khai mạc, khi cùng đồng đội ra sân khấu chào khán giả. Những tràng pháo tay và tiếng hò reo cổ vũ vang lên khích lệ Qiming khi em di chuyển khó khăn và cố gắng kiểm soát biểu cảm gương mặt.





Nam sinh bại não hai lần giành huy chương vàng Toán quốc tế

Qiming (thứ hai từ phải sang) cùng đội tuyển IMO của Trung Quốc tại Australia. Ảnh: Sohu

Qiming hiện học lớp 11 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Em mắc chứng bại não (cerebral palsy) do thiếu oxy lúc sinh, ảnh hưởng tới khả năng vận động, giữ thăng bằng. Dù vậy, nam sinh sớm thể hiện năng khiếu Toán học vượt trội.

“Sự tập trung và kiên trì của em ấy là điều rất hiếm thấy. Mỗi lần nhìn thấy Qiming chìm đắm trong Toán học, tôi đều tin rằng em sẽ đạt được thành tựu lớn trên con đường này”, thầy giáo của Qiming chia sẻ.

Mỗi năm, Trung Quốc chọn ra 30 học sinh trung học trên toàn quốc để tham gia đội tuyển IMO. Sau hai vòng thi tuyển, 6 học sinh được chọn vào đội chính thức.

Năm ngoái, Qiming đã nằm trong đội tuyển thi quốc tế, giành huy chương vàng với 35 điểm, đứng thứ 5 cá nhân. Ở kỳ thi năm nay, 6 bài toán về đại số, tổ hợp, hình học và lý thuyết số. Nam sinh vẫn lấy trọn vẹn điểm ở 5 bài đầu tiên. Với bài số 6 – được đánh giá là bài khó nhất, Qiming giành được một điểm.

Một thành viên đoàn Trung Quốc cho biết nam sinh đã tham dự kỳ thi như mọi học sinh khác, không có bất cứ sự chăm sóc đặc biệt nào về sức khỏe.





Qiming (trái) cùng đồng đội tại IMO 2025. Ảnh: Jimu news

Qiming (trái) cùng đồng đội tại IMO 2025. Ảnh: Jimu news

IMO lần đầu được tổ chức vào năm 1959, Trung Quốc tham gia từ năm 1985 và giành một huy chương đồng. Từ đó đến nay, đội tuyển này đã 25 lần dẫn đầu kỳ thi, với tổng cộng 191 huy chương vàng.

Năm nay, thí sinh thi trong hai ngày, mỗi ngày giải ba bài toán trong 4,5 tiếng. Điểm tối đa cho mỗi bài là 7. Theo Ban tổ chức, mốc đạt huy chương vàng là 35/42 điểm với tổng cộng 67 thí sinh.

IMO 2026 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Bình Minh (Theo The Paper, IMO, Baidu, Weixin, Sohu)