Nga kêu gọi Thái Lan và Campuchia thiết lập đối thoại

Nga kêu gọi Thái Lan và Campuchia thiết lập đối thoại

bởi

trong
Nga kêu gọi Thái Lan và Campuchia thiết lập đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Phía Nga bày tỏ lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thiết lập đối thoại nhằm giải quyết các khác biệt Thái Lan – Campuchia bằng biện pháp hòa bình”.

Bà Zakharova cho rằng điều quan trọng là các quốc gia phải tìm kiếm giải pháp hòa giải trên tinh thần đoàn kết và thống nhất những giá trị vốn có của ASEAN.

Đại sứ quán Nga tại Thái Lan đã khuyến cáo công dân nước này tránh tới khu vực giáp ranh với Campuchia cho đến khi tình hình lắng dịu.

Sáng 24/7, các cuộc đụng độ vũ trang đã bùng phát dọc biên giới Thái Lan – Campuchia, gần khu vực tranh chấp thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin, ít nhất 11 dân thường và một binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia đều lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế, giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán và đối thoại.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn ngay lập tức.

Ông Anwar cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai để bày tỏ “quan ngại sâu sắc” của Malaysia trước tình trạng bạo lực gia tăng.

Trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025, Thủ tướng Anwar kêu gọi hai bên “lùi bước” và tham gia đối thoại, nhấn mạnh rằng “sức mạnh của ASEAN nằm ở sự đoàn kết”.

Ông cũng hoan nghênh “những tín hiệu tích cực” từ cả hai nhà lãnh đạo, nhấn mạnh Malaysia sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình.