Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Quảng Trị tham dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia.
Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.263 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi từng là “tọa độ lửa” của dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình, độc lập hôm nay; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Việt Nam đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Cũng tại thời điểm Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia diễn ra tối 26.7 ở tỉnh Quảng Trị, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng đồng loạt được thắp lên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9
Cũng trong khoảng thời gian cao điểm của tháng 7 – Tháng tri ân, các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước đã và đang đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu rộng. Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn đã huy động nguồn lực thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tu sửa nhà tình nghĩa, tổ chức Bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ; chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ…
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động tri ân được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày 27.7 hằng năm là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; tiếp tục khẳng định sự trân trọng và biết ơn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.
Tri ân tại các “địa chỉ đỏ”
Trước đó ngày 25.7, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), đoàn công tác T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đã có chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị. Chuyến đi mang đậm thông điệp tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần thiện nguyện, sẻ chia của tuổi trẻ hôm nay.

Thắp hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến phà Long Đại

Đoàn công tác T.Ư Đoàn dâng hương ở Thành cổ Quảng Trị
Ngay sau khi đến Đồng Hới (Quảng Trị), đoàn công tác di chuyển đến Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại Bến phà Long Đại, địa danh linh thiêng ghi dấu sự hy sinh oanh liệt của bao chiến sĩ trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn. Tại đây, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, thắp nến và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Tiếp đó, đoàn đến dâng hương ở bia di tích nơi 16 thanh niên xung phong hy sinh tại Bến phà 2 Long Đại. Không khí trang nghiêm, xúc động cùng những phần lễ chu đáo được tổ chức nhằm thể hiện trọn vẹn tấm lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay.
Đoàn công tác tiếp tục di chuyển đến những địa chỉ tâm linh đặc biệt của tỉnh Quảng Trị, gồm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn dâng hương và kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ thắp nến tri ân cấp T.Ư dự kiến tổ chức vào tối 26.7.
Nhiều hành động thiết thực
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tri ân, chuyến công tác còn hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng thông qua nhiều hành động thiết thực. Tại Trung tâm hành chính công xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (hợp nhất từ xã Kim Thủy và Nhân Thủy, H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ), đoàn đã thăm và tặng quà (trong đó có 2 thiết bị máy tính bảng) cho đội hình thanh niên tình nguyện đang tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao nỗ lực của đội hình thanh niên tình nguyện, đồng thời yêu cầu các bạn tiếp tục thể hiện vai trò của tuổi trẻ, làm chủ công nghệ, góp phần giúp người dân vùng núi tiếp cận các thủ tục hành chính…

Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho hộ gia đình em Hồ Thị Ánh Tuyết
Ngay sau đó, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác có mặt tại bản Trung Đoàn (xã Kim Ngân) dự lễ khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” dành tặng cho em Hồ Thị Ánh Tuyết (người đồng bào dân tộc thiểu số Bru – Vân Kiều, học lớp 3 Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS số 2 Kim Thủy). Ngoài em Tuyết, còn có em Hồ Văn Hữu học cùng trường (đồng bào dân tộc thiểu số Bru – Vân Kiều), cũng được tặng “Ngôi nhà hạnh phúc” dịp này. Kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà là 160 triệu đồng, do Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam tài trợ.
Nhân dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng các suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp sức cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác có mặt tại Trường tiểu học và THCS Gio An (xã Cồn Tiên) để dự lễ khánh thành phòng học máy tính, lắp đặt 15 bộ máy vi tính với tổng giá trị 75 triệu đồng. Công trình này không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với ngành giáo dục, đưa công nghệ thông tin đến gần hơn với học sinh vùng khó khăn. Đoàn công tác cũng tặng Liên đội Trường tiểu học và THCS Gio An món quà ý nghĩa: 300 chiếc khăn quàng đỏ và 1 tủ sách dành cho thiếu nhi.
Chuỗi hoạt động của T.Ư Đoàn tại Quảng Trị không chỉ là dịp thể hiện lòng biết ơn, mà còn là hành động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Hành trình cũng truyền cảm hứng cho tuổi trẻ cả nước về tinh thần xung kích, tình nguyện, đồng hành cùng nhân dân, nhất là ở những vùng đất giàu truyền thống nhưng còn nhiều khó khăn như Quảng Trị.