Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc tiến hành hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng về truyền thống lịch sử, văn hóa, vai trò và vị trí chiến lược của Ma Rốc ở Bắc Phi; trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương Mohammed VI, các nhà lãnh đạo và nhân dân Ma Rốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc Rachid Talbi Alami
Ảnh: TTXVN
Đánh giá quan hệ giữa Quốc hội VN và Hạ viện Ma Rốc đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ sẵn có, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và kết nối giữa các nghị sĩ hai nước, tạo xung lực để mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế VN – Ma Rốc đã có những bước tiến đáng kể, khi riêng trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 320 triệu USD, vượt so với cả năm 2024, cho thấy hai nước còn nhiều tiềm năng để khai thác tốt hơn thị trường của nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin thị trường; phối hợp thúc đẩy các sáng kiến thương mại tự do và bền vững trong các khuôn khổ đa phương; kết nối doanh nghiệp; nghiên cứu khả năng hợp tác sản xuất và xuất khẩu chung sang thị trường thứ ba, đặc biệt là những thị trường mà mỗi bên được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA); xem xét đàm phán, ký kết hiệp định thương mại mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay; đẩy mạnh hợp tác ngành công nghiệp chiến lược như chế biến nông sản, sản xuất phân bón, năng lượng tái tạo…
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, các cấp; tiếp xúc trực tiếp giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước; tăng cường hợp tác đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ LHQ và hợp tác liên khu vực. Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc Rachid Talbi Alami sớm thăm VN. Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc vui vẻ nhận lời.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ma Rốc Mohamed Ould Errachid.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ma Rốc
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Ma Rốc, ngày 25.7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Ma Rốc Aziz Akhannouch tại Văn phòng Thủ tướng.
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ mục đích của chuyến thăm nhằm tiếp nối đà phát triển tốt đẹp của hợp tác ngoại giao nghị viện giữa hai nước, nhấn mạnh tin cậy chính trị giữa các cơ quan nghị viện hai nước được xây dựng trên cơ sở thường xuyên có các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt trong năm 2026 khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ma Rốc tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các hàng hóa thế mạnh của VN như nông nghiệp, da giày, may mặc, thủy sản…, nghiên cứu khả năng điều chỉnh, bổ sung hoặc đàm phán, ký kết hiệp định thương mại mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay của hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ma Rốc phối hợp trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân VN.
Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, thống nhất thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm cửa ngõ cho nhau trong việc phát triển hợp tác với mỗi khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị phía Ma Rốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho công dân VN và người Ma Rốc gốc Việt ổn định cuộc sống tại Ma Rốc, hội nhập tốt với sở tại và đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như là cầu nối cho quan hệ VN – Ma Rốc.