Triều Tiên tuyên bố không quan tâm bất cứ đề xuất nào của Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố không quan tâm bất cứ đề xuất nào của Hàn Quốc

bởi

trong
Triều Tiên tuyên bố không quan tâm bất cứ đề xuất nào của Hàn Quốc

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un

ẢNH: AFP

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 28.7 dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng nước này không quan tâm bất cứ chính sách hay đề xuất nào của Hàn Quốc và sẽ không ngồi lại đối thoại.

Bà Kim, Phó trưởng ban Tuyên truyền và Thông tin của đảng Lao động Triều Tiên, đưa ra phát biểu trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tìm cách khôi phục đàm phán nhằm giảm căng thẳng quân sự và cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Đây cũng là tuyên bố chính thức đầu tiên của Triều Tiên đối với chính quyền của Tổng thống Lee sau khi ông nhậm chức hôm 4.6.

“Nhìn lại khoảng 50 ngày qua kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức… (ông ấy) không khác gì người tiền nhiệm khi mù quáng bám víu vào liên minh Hàn – Mỹ và theo đuổi sự đối đầu với chúng tôi”, bà Kim nói.

Hàn Quốc bất ngờ có bước giảm nhiệt với Triều Tiên?

Bà cho biết rằng dù chính quyền của ông Lee có nỗ lực đến đâu để thu hút sự chú ý của Triều Tiên, lập trường của Bình Nhưỡng đối với Seoul cũng sẽ không thay đổi.

“Tôi một lần nữa khẳng định rõ rằng chúng tôi không quan tâm bất kỳ chính sách hay đề xuất nào do Seoul đưa ra và sẽ không có bất kỳ khả năng nào chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc”, bà nhấn mạnh.

Bà Kim đề cập đến một đề xuất ở Hàn Quốc nhằm tái cơ cấu Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho rằng bộ này nên giải thể vì 2 miền Triều Tiên là 2 quốc gia riêng biệt, đồng thời cáo buộc Seoul đang bị “ám ảnh” bởi ảo tưởng “thống nhất bằng cách thôn tính.”

Bà cũng bác bỏ việc Seoul gần đây đình chỉ các chương trình phát thanh và truyền hình do cơ quan tình báo điều hành nhắm vào Triều Tiên, cho rằng hành động này “không đáng được ghi nhận”.

Ngoài ra, bà còn nhắc đến các đề xuất ở Hàn Quốc về việc mời ông Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào tháng 10, gọi đó là một “ảo tưởng nực cười.”

Hàn Quốc chưa phản hồi về phát biểu trên của bà Kim.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Lee hôm 27.7 cam kết củng cố liên minh với Mỹ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa.

Nhà lãnh đạo tái khẳng định liên minh song phương trong một buổi lễ kỷ niệm 72 năm ngày ký hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (27.7.1953-27.7.2025), được tổ chức tại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên ở Washington, D.C. Bài phát biểu được Bộ trưởng Cựu chiến binh Kwon Oh-eul đọc thay mặt ông.

“Khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Mỹ đã nhanh chóng dẫn đầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết và thành lập Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, góp phần bảo vệ tự do và hòa bình của Hàn Quốc”, ông Lee phát biểu, đề cập đến tên chính thức của Hàn Quốc.

Trong số 22 quốc gia tham gia cuộc chiến kéo dài 3 năm, ông Lee nhấn mạnh rằng Mỹ đã cử số lượng binh sĩ lớn nhất với 1,79 triệu người, trong đó có khoảng 36.000 người tử trận, hơn 92.000 người bị thương và khoảng 8.000 người mất tích hoặc bị bắt làm tù binh.