Cuộc đàm phán hòa giải xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia được lên kế hoạch bắt đầu vào lúc 15 giờ, giờ địa phương Malaysia (16 giờ, giờ Việt Nam), theo Reuters. Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai dẫn đầu đoàn đàm phán Thái Lan, theo thông báo của chính phủ Thái Lan vào tối 27.7.

Cảnh sát Campuchia tại khu vực lánh nạn của người dân tại tỉnh Oddar Meanchey ngày 27.7
Malaysia, nước đang là Chủ tịch luân phiên ASEAN, đã thông báo với chính phủ Thái Lan rằng Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán, tuyên bố cho biết.
Ông Hun Manet thông báo trên trang Facebook cá nhân vào tối 27.7 rằng ông sẽ dẫn đoàn Campuchia tham dự cuộc họp đặc biệt tại Kuala Lumpur (Malaysia) do Malaysia chủ trì, Mỹ đồng tổ chức và cũng có đại diện của Trung Quốc.
“Mục đích của cuộc họp là đạt được một cuộc ngừng bắn ngay lập tức, mà các thủ tướng của cả hai nước Campuchia và Thái Lan đã đồng ý làm theo ý tưởng ban đầu của Tổng thống (Mỹ) Donald Trump tối qua. Tôi cảm ơn Thủ tướng Anwar Ibrahim vì đã có sáng kiến điều phối cuộc họp này”, Thủ tướng Hun Manet viết.
Giao tranh Thái Lan-Campuchia tiếp diễn dù Tổng thống Trump kêu gọi ngừng bắn
Cuộc đàm phán diễn ra sau khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuần trước đề xuất một lệnh ngừng bắn và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 26.7 cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn.
Phía Thái Lan và Campuchia đều xác nhận chiến sự tiếp tục diễn ra trong ngày 27.7 sau những nỗ lực ngoại giao nói trên. Đến nay, giao tranh đã làm hơn 30 người tại Thái Lan và 8 người tại Campuchia thiệt mạng. Hơn 200.000 người đã sơ tán khỏi các khu vực biên giới.